Nguyên nhân 2 người bị chém ở Quốc Oai: Vì nói chuyện đưa đối tượng vào viện tâm thần?

(Tổ Quốc) - Khi nghe được thông tin gia đình có ý định đưa mình vào viện tâm thần, Đạt nổi điên trong người, đập phá đồ đạc trong nhà và vác dao quắm vung lên chém mọi người.

Tối 13/10, tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Đỗ Văn Đạt (SN 1988) cầm dao chém ông Hà Danh Hùng trọng thương và ông Đỗ Ngọc Lực tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã vào trong buồng cố thủ, phải mất nhiều tiếng sau công an mới khống chế được anh ta.

Theo lời một nhân chứng cho biết, ở địa phương, Đạt là người có biểu hiện về vấn đề thần kinh. Bố mẹ đều mất sớm nên Đạt sinh sống cùng vợ trong ngôi nhà nhỏ gần chợ xã Cấn Hữu.

Ngày 13/10, Đạt cùng người thân làm giỗ cho bố đến cuối giờ chiều, sau khi uống rượu bia hắn vào nhà nghỉ ngơi.

Trong lúc này, một số người họ hàng ngồi nói chuyện có nhắc đến vấn đề đưa anh ta vào Bệnh viện Tâm thần Ba Thá (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) để chữa trị do thời gian này, bệnh tình của y tái phát.

Khi nghe được thông tin trên, đối tượng nổi điên trong người, đập phá đồ đạc trong nhà và vác dao quắm vung lên chém mọi người.

Phát hiện sự việc, ông Đỗ Ngọc Lực lên tiếng can ngăn, khuyên giải liền bị nam nghi phạm dùng dao quắm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Còn ông Hà Danh Hùng (hàng xóm của Đạt) chạy sang để can ngăn cũng bị đối tượng dùng hung khí chém bị thương ở phần cánh tay. 

Sau khi gây án, hắn mang theo hung khí chạy vào nhà đóng cửa và cố thủ bên trong. Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với cơ quan chức năng địa phương.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 13/10, sau khi đi ăn giỗ về, đối tượng Đỗ Văn Đạt đã đập phá đồ đạc tại nhà.

Nguyên nhân 2 người bị chém ở Quốc Oai: Vì nói chuyện đưa đối tượng vào viện tâm thần? - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ án. (Ảnh: D.N)

Thấy thế, hai ông Hà Danh Hùng và Đỗ Ngọc Lực (trú cùng địa phương) đến khuyên can.

Lúc này, Đạt đã dùng dao chém ông Hùng bị thương ở tay và được mọi người đưa đi cấp cứu còn ông Lực vẫn ở lại tiếp tục khuyên nhủ đối tượng.

Sau đó, Đạt bất ngờ dùng dao chém khiến ông Lực tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, anh ta cầm hung khí đóng cửa cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để vây bắt đối tượng.

Sau khi phá cửa chính xông vào, lực lượng công an bị Đạt dùng dao chống trả quyết liệt và tiếp tục chạy vào buồng trong cố thủ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Hoàng Hải

Tin mới