Những điều bạn cần biết về T1 Teddy: "Tôi chọn phím D cho Tốc Biến"

(Tổ Quốc) - Faker từng nói rằng nếu dùng Tốc Biến ở phím D, bạn sẽ chỉ ở rank Bạc thôi. Nhưng đồng đội anh, Teddy lại không phải rank Bạc.

Cuối năm 2018, Teddy chính thức gia nhập SKT (nay là T1). Tính đến nay, anh đã có cho mình 3 chức vô địch LCK trong màu áo mới. Giờ đây, Teddy trở thành một ngôi sao không thể thiếu trong đội hình T1. Ngoài tài năng trên sân khấu, anh còn được biết đến như người hòa đồng với tất cả người chơi chuyên nghiệp khác.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về Teddy qua đoạn phỏng vấn nhanh cùng Invenglobal.

Những điều bạn cần biết về T1 Teddy: "Tôi chọn phím D cho Tốc Biến" - Ảnh 1.

Teddy hiện đang chơi xạ thủ cho T1.

Tên thật

Park Jin-seong.

Ngày sinh, nơi sinh

15/03/1998 tại Seoul.

Nhóm máu

B

Tính cách

Tôi khá lãnh đạm và có chút thẳng thắn?

Thói quen khi nói

Tôi thường bặm môi... và thường nói umm

Thức ăn nhẹ yêu thích?

Gần đây, tôi thích ăn ngũ cốc ngô? Tôi ăn nhưng không dùng sữa.

Món ăn không thích nhất

Tôi không thích món cà chua nhất

Bạn làm gì khi rảnh?

Khi rảnh à... Gần đây, tôi bắn đầu đọc một tiểu thuyết. Còn bình thường, tôi hay nghe nhạc trên Youtube.

Điều gì giúp bạn có thêm năng lượng?

Tôi tràn đầy năng lượng khi tôi ở trạng thái tốt, và tôi thường u sầu khi không tốt.

Nickname "Teddy" được lấy cảm hứng từ đâu?

Tôi thường ngủ trong khi ôm chú gấu bông của mình, thật sự rất thoải mái. Giờ thì tôi không còn thói quen này. Nhưng khi đó, tôi không biết đặt tên là gì nên quyết định chọn Teddy.

Nếu phải đưa một đồng đội tới hòn đảo biệt lập, bạn sẽ chọn ai?

Nếu phải chọn một người đồng đội... Tôi nghĩ tôi đã trả lời câu này rồi... Tôi sẽ chọn Canna. Cậu ấy có "body" rất ấn tượng. Canna có thể đi săn còn tôi và tôi sẽ phụ trách nấu món ăn một cách ngon lành.

Game thủ chuyên nghiệp bạn thân nhất ngoài thành viên T1

Liệu có cần là người đang thi đấu không? Câu nát tôi khá mơ hồ. Tôi khá thân với tất cả mọi người. Gần đây, chúng tôi ở cùng khu với Ruler. Vì vậy, tôi thường xuyên gặp cậu ấy.

Yasuo Gragas hay Sona Tahm Kench?

Yasuo Gragas

Đánh trụ hay đánh người?

Đánh người

Những điều bạn cần biết về T1 Teddy: "Tôi chọn phím D cho Tốc Biến" - Ảnh 2.

Teddy khi chơi cho JAG.

Cạo đầu một lần nữa và được trả 100 triệu won (gần 2 tỉ đồng) hay giữ nguyên như hiện tại?

Cạo đầu tôi thì cũng được thôi. 100 triệu won là rất nhiều tiền đấy. Nhưng tôi không chắc liệu số tiền đó có giúp tôi phục hồi tâm lý (sau khi cạo đầu) hay không. Tôi sẽ chọn cạo, sau đó đeo tóc giả.

Đi chơi qua đêm cùng Effort hay ngồi nghe Faker nói đùa trong 5 giờ?

Tôi rất thích đi du lịch cùng Effort, vậy nên tôi sẽ chọn chuyến đi cùng cậu ấy.

Bạn đã từng cười bởi trò đùa của Faker chưa?

Tôi đã từng

Tướng yêu thích?

Tướng yêu thích của tôi là... Gần đây, tôi thích nhất là chơi Vayne.

Trang phục đầu tiên mua trong game?

Thực sự thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng có lẽ là Vayne, Vayne Kẻ Phán Quyết. Khi đó là 520 RP thì phải. Tôi nghĩ đúng là bộ trang phục đấy.

Bạn bắt đầu chơi LMHT khi nào?

Tôi tạo tài khoản của mình khi học lớp 8. Nhưng hồi đó bị bạn ép chơi còn tôi thì không chơi nhiều lắm. Khi vào lớp 9 và bắt đầu chơi xếp hạng, đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ.

Rank đầu tiên bạn đạt được?

Bạc 5.

Game thủ chuyên nghiệp bạn muốn gặp khi leo rank?

Nếu phải chọn 1... liệu tôi có thể chọn đồng đội mình không?

Ngoài T1 ra

Được thôi, vậy thì một người chơi hỗ trợ. Tôi sẽ chọn Keria (DragonX)

Nếu phải chơi đường dưới cùng một xạ thủ khác?

Deft. Chà, anh ấy đẹp trai. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tha thứ nếu tôi phạm sai lầm. Vì vậy, tôi nghĩ cặp đôi này sẽ ổn thôi.

Nếu không phải xạ thủ, bạn chơi gì?

Nếu không chơi xạ thủ, có lẽ tôi sẽ đi đường giữa hoặc đường trên. Nhiều khả năng, tôi sẽ đi đường trên.

Tốc Biến D hay F?

Tôi chọn D.

Bạn có bấm nhầm Tốc Biến khi chat bao giờ chưa?

Tôi nghĩ tôi thường mắc sai lầm này.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới