Những ngành học được trả lương "khủng", cao nhất lên đến hơn 2,6 tỷ đồng, cơ hội việc làm rộng mở

Đông | 31-10-2023 - 16:18 PM

(Tổ Quốc) - Dưới đây là những ngành học được trả lương "khủng" tại Mỹ.

Theo khảo sát mới đây của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, những người học ngành Kỹ thuật điện hoặc Khoa học máy tính có mức lương lên đến hơn 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng). 

Được biết, dữ liệu được Cục Điều tra Dân số liệt kê bao gồm 34 lĩnh vực, một số ngành có thể kể đến như cử nhân ngành Kỹ thuật cơ khí với mức lương gần 99.200 USD (hơn 2,4 tỷ đồng) một năm. Cùng đạt mức trên 90.000 USD là cử nhân Kỹ thuật, Kỹ thuật dân dụng và Tài chính.

Nhìn chung, phần lớn ngành nghề có mức lương cao nhất ở Mỹ đều thuộc lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học). Một số lĩnh vực phi kỹ thuật nằm trong danh sách này có thể kể đến như Kinh tế, Kế toán, Marketing, Điều dưỡng.

Những ngành học được trả lương "khủng", cao nhất lên đến hơn 2,6 tỷ đồng, cơ hội việc làm thì rộng mở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dưới đây là mức thu nhập trung bình cao nhất theo lĩnh vực, số liệu được kết luận chỉ dựa trên những người có bằng cử nhân.

1. Kỹ thuật điện - 106.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng)

2. Khoa học máy tính - 101.600 USD (gần 2,5 tỷ đồng)

3. Kỹ thuật cơ khí - 99.180 USD (hơn 2,4 tỷ đồng)

4. Kỹ thuật dân dụng - 94.180 USD (hơn 2,3 tỷ đồng)

5. Tài chính - 91.400 USD (gần 2,25 tỷ đồng)

6. Kỹ thuật - 90.490 USD (hơn 2,2 tỷ đồng)

7. Kinh tế - 89.570 USD (hơn 2,2 tỷ đồng)

8. Kế toán - 77.200 USD (gần 1,9 tỷ đồng)

9. Toán học - 76.350 USD (gần 1,9 tỷ đồng)

10. Kinh doanh tổng hợp - 74.570 USD (hơn 1,8 tỷ đồng)

11. Điều dưỡng - 73.560 USD (hơn 1,8 tỷ đồng)

12. Marketing - 73.440 USD (hơn 1,8 tỷ đồng)

14. Bằng cấp kinh doanh khác - 72.540 USD (hơn 1,7 tỷ đồng)

15. Khoa học chính trị - 72.420 USD (hơn 7,7 tỷ đồng)

Ngoài các ngành nghề kể trên, các công việc liên quan đến kỹ thuật khác cũng có thu nhập trung bình cao. Điều dưỡng là ngành phi kỹ thuật có thu nhập trung bình tương đối "khủng".

Mức lương thấp nhất trong 34 ngành được thống kê thuộc về ngành Công tác xã hội, Khoa học gia đình, Tiêu dùng và Giáo dục tiểu học - đều dưới 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) một năm. Trong khi đó, lương trung bình theo bang ở Mỹ năm 2023 khoảng 59.400 USD (gần 1,5 tỷ đồng).

Nhắc đến Mỹ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một siêu cường quốc phát triển nhất nhì thế giới về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học, và Kỹ thuật. Quốc gia này luôn chú trọng đầu tư về giáo dục cũng như có chính sách đãi ngộ hấp dẫn cho những sinh viên theo học ngành STEM. Cơ hội việc làm rộng lớn và mức lương cao là hai lý do chính thúc đẩy sinh viên trong nước và quốc tế cân nhắc mạnh mẽ theo đuổi chuyên ngành STEM tại Mỹ. 

Những ngành học được trả lương "khủng", cao nhất lên đến hơn 2,6 tỷ đồng, cơ hội việc làm thì rộng mở - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, các ngành STEM cũng đang trở thành những lĩnh vực phát triển nhanh nhất. Chẳng hạn như ngành Khoa học máy tính, đây là một trong những ngành có tiềm năng phát triển lớn tại thị trường Việt Nam. Dù nhu cầu nhân lực đang tăng cao, lên đến hơn 500.000 vị trí ở nhiều lĩnh vực từ sản xuất đến ngân hàng, nông nghiệp hay chăm sóc sức khỏe, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 50.000 sinh viên khoa học máy tính tốt nghiệp mỗi năm.

Mức lương ngành Khoa học máy tính ở Việt Nam dành cho sinh viên mới tốt nghiệp rất hấp dẫn, dao động trong khoảng từ 12-20 triệu/tháng. Không những vậy, cơ hội để bạn thăng tiến cũng rất đa dạng. Càng lên cao và giữ chức vụ quan trọng, mức lương càng tăng.

Theo Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM