Quốc Thuận: Cách sắp tên trên poster thể hiện sự tử tế, chuyên nghiệp của người làm chương trình

(Tổ Quốc) - Cách đây vài ngày, ca sĩ Phương Thanh có 1 status khá bức xúc về việc phân chia "đẳng cấp" tên tuổi nghệ sĩ dựa trên cách bố trí poster.

Cụ thể, Phương Thanh viết: "Tên tuổi nghệ sĩ luôn có thế hệ trước và người đi sau rất rõ ràng. Thời vận đỉnh điểm của mỗi nghệ sĩ được tính bằng thời gian lúc họ nổi tiếng.

Bao nhiêu chương trình các ca sĩ rất dễ chịu nhưng chính thái độ thiếu tôn trọng tên tuổi nghệ sĩ trên poster làm nghệ sĩ bỏ show, mà cũng rất nhiều chương trình đi sau biết hết nhưng vẫn làm lơ, phạm tiếp...

Tên tuổi của Phương Thanh, Lam Trường thì không bao giờ để trước tên Cẩm Vân, Thanh Lam được. Vì trong đó còn là sự trân trọng của người trong nghề với nhau.

Cũng như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên hay cả Mỹ Tâm thì không thể để lên trên Hồng Nhung, Phương Thanh hay Mỹ Linh...".

Quốc Thuận: Cách sắp tên trên poster thể hiện sự tử tế, chuyên nghiệp của người làm chương trình - Ảnh 1.

Phương Thanh góp ý thẳng thắn với bầu show, người làm tổ chức chương trình về việc sắp xếp tên nghệ sĩ trên poster sao cho hợp lý và văn minh.

Thực tế trong giới showbiz đã từng có những câu chuyện nghệ sĩ không vui với nhau chỉ vì cái tên trên poster không được sắp xếp một cách hợp lý về cả tên tuổi cũng như thứ bậc trước sau.

Hay nói như Phương Thanh là không có tôn ti trật tự rõ ràng và lỗi này thuộc về ban tổ chức chương trình, bầu show hoặc kém hiểu biết hoặc thiếu tế nhị hoặc vì lý do muốn lăng xê "gà cưng" của mình mà hạ thứ bậc của các nghệ sĩ khác.

Trong giới showbiz vẫn còn truyền tai nhau chuyện ngôi sao ca nhạc T từng bỏ về khi tới chương trình ca nhạc được tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ vì thấy tên mình xếp sau tên Sơn Tùng.

Hay chuyện nghệ sĩ cải lương V.L bỏ về vì thấy tên Kim Tử Long - 1 người đàn em lại được xếp ngang hàng với mình trên poster ở rạp Trần Hưng Đạo.

Chia sẻ với phóng viên xung quanh chuyện xếp tên nghệ sĩ trên poster, đạo diễn Quốc Thuận nói: "Cách sắp xếp tên của nghệ sĩ trước sau trên poster là do bầu show tổ chức chương trình. 

Qua cách sắp xếp đó sẽ thể hiện được sự văn minh, chuyên nghiệp của ban tổ chức tới đâu. Cái văn minh ở đây bao gồm cả sự tử tế và chuyên nghiệp".

Quốc Thuận khẳng định, anh rất dễ tính trong những chuyện như vậy. Quốc Thuận khi tham gia 1 show ca nhạc cùng nhiều đàn em hiện đang nổi tiếng, tên anh bị sắp cuối cùng nhưng anh không buồn, bởi anh nghĩ những đàn em đó là những cái tên đương thời nên ban tổ chức để tên họ trước tên anh cũng là điều bình thường.

Hỏi Quốc Thuận về việc có nguyên tắc nào trong nghề về việc sắp tên nghệ sĩ trên poster hay không, anh nói: "Nghệ thuật không có nguyên tắc gì hết, nó là cảm tính, sự hiểu biết, sự tế nhị, sự tử tế, sự chuyên nghiệp.

Không ai đặt ra nguyên tắc về chuyện này. Tổ nghiệp cũng vậy. Nhưng ở trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tôi học (nay là trường Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM), ai vô trước là làm anh làm chị. Thầy Minh Nhí lớn hơn anh Hữu Châu 2 tuổi nhưng vẫn gọi bằng anh vì anh Hữu Châu vô trường trước".

Quốc Thuận: Cách sắp tên trên poster thể hiện sự tử tế, chuyên nghiệp của người làm chương trình - Ảnh 3.

Đạo diễn Quốc Thuận cho biết, anh rất dễ tính trong việc để tên trên poster nhưng anh cũng rất hiểu sự khó chịu của anh chị em nghệ sĩ khi tên mình bị sắp xếp không hợp lý.

Trái ngược với quan điểm của Quốc Thuận, một nghệ sĩ xin được giấu tên bày tỏ: "Thời ai thì phải để tên người đó lên trước, thế mới có chuyện nghệ sĩ đương thời. Bầu show trả tiền ai nhiều, tên nghệ sĩ nào kéo được khán giả tới đông thì đương nhiên phải để tên người đó lên đầu".

NGUYÊN HƯƠNG

Tin mới