Review hộp cơm Starbucks: Gấp gọn cực tiện nhưng có xứng đáng với giá 400k?

Mon ft. Cấn Hưng - WeBuy | 04-12-2020 - 23:56 PM

(Tổ Quốc) - Giá 400k nhưng chỉ có 1 ngăn đựng, hộp cơm của Starbucks đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mỗi dịp đặc biệt trong năm, Starbucks đều khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với những sản phẩm tiện ích như bình, túi vải hay gấu bông. Và với mùa Giáng sinh năm nay, Starbucks bất ngờ ra mắt mẫu hộp đựng thức ăn gấp gọn Starbucks X Lexngo khá xinh xắn.

Đồ dùng gấp gọn đã không còn là điều gì xa lạ với fan Starbucks khi trước đó, hãng cũng từng ra mắt mẫu cốc gấp gọn kết hợp với Stojo khá xinh xắn, và tiếp theo là mẫu hộp cơm gấp gọn này có giá lên tới 400k với duy nhất một ngăn cùng hai chiếc thìa đi kèm đang mở bán.

Cận cảnh hộp cơm Starbucks x Lexngo vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam trị giá 400k

Nhân dịp này, team WeBuy cũng thử "một lần chịu chơi" mua ngay chiếc hộp cơm Starbucks X Lexngo đang hot này về, để xem nó có thực sự xứng đáng với giá 400k không nhé!

Review hộp cơm Starbucks: Gấp gọn cực tiện nhưng có xứng đáng với giá 400k? - Ảnh 2.

Với những người đã quen sử dụng Starbucks thì những sản phẩm của hãng thường có mức giá khá cao, tuy nhiên lại rất bền và có hiệu năng tốt. Với hộp cơm lần này, Starbucks chọn kết hợp với Lexngo - một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất silicone từ nguyên liệu thiên nhiên

Ưu điểm
  • Có thể gấp gọn, nhẹ, kiểu dáng bắt mắt
  • Khá tiện lợi để đựng cơm hoặc đồ thiên về khô mang đi làm, đi picnic
Nhược điểm
  • Chỉ có một ngăn, giá khá chát
  • Không phù hợp để đựng đồ ăn có nước khi mang đi
  • Khâu làm sạch cũng mất thời gian hơn các sản phẩm hộp đựng khác trên thị trường

Và dĩ nhiên, với sự kết hợp với Lexngo, không lạ khi toàn bộ hộp cơm của Starbucks được làm từ chất liệu silicone tái chế, thân thiện với môi trường. Với một chiếc hộp có thể tích lên tới 850ml nhưng khi gấp gọn chỉ còn khoảng 4cm bề rộng thế này, người dùng có thể mang bữa ăn của mình đi khắp mọi nơi, đặc biệt phù hợp với dân văn phòng hoặc những ai thích đi picnic.

Chiếc hộp khá vừa vặn để đựng đồ ăn khi mang đi làm hoặc picnic

So với sản phẩm cốc gấp gọn kết hợp với Stojo thì hộp cơm Starbucks X Lexngo nhận được nhiều lời khen hơn bởi không có mùi hôi của silicone, phần nhựa dẻo cũng mỏng dễ để gập lại hơn.

Hai sản phẩm có thể gấp gọn của Starbucks: Một bên là cốc kết hợp cùng Stojo và hộp cơm với Lexngo vừa ra mắt

Đặc biệt, hộp cơm Starbucks X Lexngo sử dụng được với các thiết bị điện tử điện lạnh như lò vi sóng, máy rửa chén, tủ lạnh, nồi hấp. Điều này rất phù hợp với những gia đình hiện đại, đang sử dụng máy rửa chén với áp suất khi cọ rửa khá cao bởi nếu bạn dùng những hộp nhựa không chuyên dụng sẽ dễ làm hỏng, móp, bay màu hộp.

Review hộp cơm Starbucks: Gấp gọn cực tiện nhưng có xứng đáng với giá 400k? - Ảnh 7.

Hộp cơm có thể dùng trong môi trường lạnh hoặc đun trong lò vi sóng với nhiệt độ lên đến 220 độ C

Thiết kế của hai chiếc thìa, dĩa Starbucks đi kèm cũng khá tiện lợi, một đầu là thìa, một đầu là dĩa, tiện lợn trong việc sử dụng hàng ngày với nhiều loại đồ ăn khác nhau.

Cận cảnh hộp cơm Starbucks với bộ thìa dĩa cùng phần nắp, thân được làm bằng silicon thân thiện với môi trường

Với nhiều ưu điểm trông thấy, hộp cơm Starbucks X Lexngo cũng có những nhược điểm khiến dân tình đắn đo trước khi mở "hầu bao". Bởi làm hoàn toàn bằng chất liệu Silicon nên khi rửa, người dùng cần cọ kĩ, nếu không sẽ để lại những vết nhớt, bám bẩn trên thành hộp cả trong lẫn ngoài, khá mất vệ sinh.

Chưa kể, nắp hộp làm bằng silicone cũng không quá chặt, nếu đựng đồ ăn có nước và để dọc thì rất dễ chảy ra bên ngoài.

Nơi mua
  • Giá: 400k
Review hộp cơm Starbucks: Gấp gọn cực tiện nhưng có xứng đáng với giá 400k? - Ảnh 10.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM