Sạch bóng tên trên đỉnh cao V.League, HAGL còn lại gì sau 8 năm trình làng?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 01-12-2022 - 19:37 PM

(Tổ Quốc) - Ban tổ chức V.League 2022 đã công bố giải thưởng cho mùa bóng này, đáng chú ý nhất là việc CLB Hà Nội "đánh chiếm" đội hình tiêu biểu, và HAGL "mất tích" ở đây.

Trong đội hình tiêu biểu của mùa bóng này, ngoài Văn Quyết nhận danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất giải", nhà vô địch CLB Hà Nội còn đóng góp thêm 4 cái tên, gồm Thành Chung, Hùng Dũng và Tuấn Hải. Trong khi đó dù chỉ xếp ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, song CLB Viettel lại đóng góp nhiều thứ hai với Hoàng Đức, Thanh Bình và Nguyên Mạnh. Phần còn lại gồm Hải Huy và Rimario của CLB Hải Phòng, Hồ Tấn Tài của Topenland Bình Định và Đàm Tiến Dũng của CLB Thanh Hóa.

Tất cả những cái tên này đều xứng đáng được vinh danh sau một mùa giải dài và không kém phần quyết liệt. Chỉ có điều HAGL với những cầu thủ mà tất cả người hâm mộ Việt Nam đều thuộc tên, thuộc mặt mùa giải này "đứng ngoài cuộc chơi" dù vẫn thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sạch bóng tên trên đỉnh cao V.League, HAGL còn lại gì sau 8 năm trình làng? - Ảnh 1.

Ở mùa giải V.League 2020 - mùa giải mà Văn Toàn từng phải quát các đồng đội: "Nhìn lên khán đài mà đá", vẫn có một cầu thủ HAGL lọt vào đội hình xuất sắc của mùa giải - Công Phượng. Trớ trêu thay, dù vẫn thuộc quân số của đội bóng bầu Đức, song chân sút này mùa giải ấy lại được cho mượn đến CLB TP.HCM.

Mùa giải 2015, bầu Đức đôn toàn bộ lứa U19 lừng lẫy của HAGL lên chơi V.League với ước vọng tạo nên một thế hệ cầu thủ trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đưa đội bóng của ông trở lại thời hoàng kim bằng chính những cầu thủ trẻ do học viện của mình đào tạo thành tài. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là "bục dậm nhảy" cho những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... xuất ngoại ra nước ngoài, đến châu Âu với cái giá hàng triệu USD.

Song rốt cuộc sau 8 mùa giải, khi lứa cầu thủ trẻ lẫy lừng ngày xưa đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp, họ vẫn long đong lận đận mỗi mùa ở đấu trường V.League, đồng thời mai một dần trên đội tuyển quốc gia dù nhận được không ít sự ưu ái của HLV Park Hang-seo.

Sạch bóng tên trên đỉnh cao V.League, HAGL còn lại gì sau 8 năm trình làng? - Ảnh 2.

Bỏ HAGL để về với CLB Nam Định, với Văn Thanh là một bước lùi, bởi mục tiêu thực tế nhất của đội bóng thành Nam chính là trụ hạng sau mỗi mùa bóng. Dù vậy, nhìn vào những Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang trải nghiệm ở CLB Hải Phòng mùa giải qua, sự lựa chọn của hậu vệ HAGL lại trở thành hợp lý khi giúp anh được trải nghiệm bầu không khí bóng đá thực thụ, thay vì "đá cho vui" trong màu áo đội bóng phố Núi.

Sau Văn Thanh, dự kiến sẽ có thêm vài cầu thủ HAGL sẽ rời "cái nôi" phố Núi để được hít thở bầu không khí mới ở đội bóng mới. Tiền là một lý do khi Văn Thanh có thể nhận được đến 9 tỷ đồng tiền lót tay cho bản hợp đồng chuyên nghiệp "đầu đời" của mình, song trải nghiệm khác biệt mới là điều quan trọng nhất cho quyết định ra đi của họ.

Sạch bóng tên trên đỉnh cao V.League, HAGL còn lại gì sau 8 năm trình làng? - Ảnh 3.

Mười năm về trước, Tăng Tuấn từng dứt áo ra đi khỏi HAGL, bất chấp những lời bình luận nghiệt ngã từ bầu Đức. Những gì diễn ra sau đó cho thấy cầu thủ này đã lựa chọn đúng. Về với Becamex Bình Dương, cầu thủ này có được tất cả, từ hợp đồng chuyên nghiệp, tiền bạc, danh hiệu lẫn sự tôn trọng.

Một mùa giải mới đầy rẫy khó khăn đang chờ HAGL với nhiều sự ra đi, trong đó có cả trung vệ Hữu Tuấn - người từng coi đội bóng phố Núi là điểm tựa sau những va vấp của mình. Cũng sẽ có không ít người ở lại, như Minh Vương, Tuấn Anh hay Công Phượng. Song điều gì sẽ chờ họ phía trước? Lại một mùa giải "đá cho vui" để chờ ngày giải nghệ?