Số điện thoại trùng với nữ chính 30 Chưa Phải Là Hết, người đàn ông bị quấy rối đến mức phải đi kiện

Paul | 12-08-2020 - 16:21 PM

(Tổ Quốc) - Một số luật sư xứ Trung nhận định, các nhà sản xuất của "30 Chưa Phải Là Hết" có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự vì gây ra sự cố này.

Chủ nhân của số điện thoại bị trùng với số một trong ba nữ chính: Cố Giai (Đồng Dao), Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) ở 30 Chưa Phải Là Hết vì đã quá mệt mỏi với hàng trăm cú điện thoại, nhắn tin nặc danh nên đã cầu cứu đến luật sư. Vị tư vấn pháp luật sau đó đưa ra bình luận rằng, các giám chế của 30 Chưa Phải Là Hết có khả năng đã vi phạm Luật Bất Cẩn (Hành vi gây ra tổn hại lớn cho người khác do bất cản) và phải chịu phạt.

Số điện thoại trùng với nữ chính 30 Chưa Phải Là Hết, người đàn ông bị quấy rối đến mức phải đi kiện - Ảnh 1.

Màn hình điện thoại của nạn nhân cho thấy có rất nhiều cuộc số lạ nhắn tin đến quấy rối.

Sau khi 30 Chưa Phải Là Hết lên sóng, số điện thoại của ông Lư - cư dân thành phố Phật Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông - vô tình trùng với số liên lạc của một trong ba nữ chính phim truyền hình 30 Chưa Phải Là Hết. Từ đó trở đi, người đàn ông này nhận được hàng trăm cuộc gọi lẫn tin nhắn từ những người hoàn toàn không quen biết. Điều này đã mang đến cho ông Lư rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Thậm chí những cú điện thoại này còn khiến ông bị căng thẳng tinh thần khi liên tục nhận những lời nhắn lạ lùng từ những người không quen biết.

Số điện thoại trùng với nữ chính 30 Chưa Phải Là Hết, người đàn ông bị quấy rối đến mức phải đi kiện - Ảnh 2.

Số điện thoại của một trong ba nữ chính bị tiết lộ trên phim khiến người thật ngoài đời gặp khốn đốn

Theo trang Sina tham khảo ý kiến của một số luật sư, người chịu trách nhiệm chính sẽ là những giám chế của 30 Chưa Phải Là Hết. Vì họ đã vô tình công bố số điện thoại cá nhân của đối tượng không liên quan lên màn ảnh, khiến ông Lư phải chịu tổn thất. Đây có vẻ như không phải là hành vi cố ý, nhưng là hành vi bất cẩn. Nên các giám chế chắc đã phạm vào điều Luật Bất Cẩn (Tort Law), có khả năng sẽ phải chịu phạt.

Số điện thoại trùng với nữ chính 30 Chưa Phải Là Hết, người đàn ông bị quấy rối đến mức phải đi kiện - Ảnh 3.

Ngay lập tức, nhà đài DragonTV đưa ra thông báo rằng đã nhận được những thước phim được xử lý lại từ công ty sản xuất 30 Chưa Phải Là Hết. Hiện sẽ dùng để thay thế đoạn phim đã tiết lộ số điện thoại của ông Lư ngay lập tức trên kênh phát sóng của đài.

Nguồn tin và ảnh: Sina

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM