Sợ hè ở nhà nhiều con "dán mắt" vào ti vi, mẹ đầu tư hàng chục cuốn sách, đồ chơi cho bé

Thảo Hương | 05-07-2023 - 09:30 AM

(Tổ Quốc) - Nhiều phụ huynh cũng không ngại mua sách, truyện, đồ chơi... những món đồ giúp các bé trải qua mùa hè bổ ích.

Kết thúc năm học, trẻ em đang trong những ngày tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hè. Vì phụ huynh vẫn phải đi làm nên nhiều phương án đã được đưa ra như cho con về quê, nhờ ông bà trông giúp, cho bé đi học hè...

Có 3 con đang nghỉ hè, chị Trinh (27 tuổi, sống tại Hà Nội, hiện đang làm công việc online) lựa chọn chăm cả 3 bé cùng với một bảo mẫu. Suốt 1 tháng ở nhà vừa qua, ngoài những lúc làm việc, bà mẹ trẻ dành toàn bộ thời gian để chăm sóc, chơi với con. Thi thoảng cuối tuần, chị Trinh cùng chồng sẽ đưa con đi công viên, du lịch. 

Các em bé đọc sách, truyện trong những ngày được nghỉ hè.

Tuy nhiên, để con ngoan và không "dán mắt" vào ti vi trong lúc mẹ làm việc online, chị Trinh quyết định đầu tư thêm hàng chục quyển sách cho lứa tuổi từ 0-5 tuổi. Ngoài ra, bà mẹ trẻ còn mua thêm hàng loạt đồ chơi cho các bé. 

"Tính ra từ đầu hè tới giờ, con số đầu sách, truyện mình mua là khoảng 50-60 quyển, còn tổng số sách trong nhà lên đến hơn trăm quyển rồi. Mình thích cho các con đọc sách từ bé, tiếp xúc với kiến thức trong sách sẽ khoa học hơn. Thêm vào đó, các con sẽ có nhiều vốn từ hơn, chủ động nạp thông tin từ trong sách vở. 

Mình mua sách lựa theo độ tuổi của con. Đặc biệt là nhà mình có 3 bé nên các bé hoàn toàn có thể sử dụng lại những quyển anh mình đã đọc. Ví dụ như bạn thứ 3 chỉ đọc truyện có nội dung ngắn, vài chữ, trong khi bạn lớn 5 tuổi nhà mình có thể nghe bố mẹ đọc quyển sách với nhiều kiến thức hơn rồi", chị Trinh chia sẻ.

Sau khi đọc sách, các con được nghỉ ngơi thư giãn, vận động.

Theo bà mẹ trẻ, việc đầu tư sách cho con là một quyết định đúng đắn. Con vừa được học kiến thức, mẹ vừa có thời gian làm nhiều việc khác. Tuy nhiên, vì độ tập trung của các bé không cao nên chị Trinh sắp xếp cho các con đọc trong khoảng thời gian cố định, 30 phút - 1 tiếng mỗi buổi. Bên cạnh đó, chị cho con chơi đồ chơi, ra công viên và đặc biệt là đi chơi xa hơn vào mỗi cuối tuần. 

Trẻ em ngày nay có nhiều thời gian hè nhưng phụ huynh không định hướng dẫn tới lãng phí. Đặc biệt có nhiều trẻ chỉ xem điện thoại, ti vi cả ngày. Tất nhiên, những thứ màu mè trên màn hình điện tử rất thu hút, nhưng về lâu dài nó sẽ gây tác hại đến não bộ lẫn thể chất của bé. Người ta ví bộ não của trẻ em như một miếng bọt biển có thể hấp thụ tất cả mọi thứ mà chúng tiếp xúc. Bộ não siêu linh hoạt của trẻ em có thể tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ rất nhanh. Tuy nhiên, chúng không biết cách chọn lọc.

Việc để trẻ tự do sử dụng thiết bị điện tử không có kiểm soát sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho những luồng thông tin độc hại xâm nhập vào trong nhận thức của trẻ, tạo ra cái nhìn méo mó về thế giới thực, ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách. Tiếp xúc với ti vi quá nhiều sẽ làm hạn chế khả năng tư duy, sự tập trung hay hoạt động phản xạ của não bộ. 

Thay vì cho con xem ti vi cả ngày, bà mẹ trẻ nghĩ ra nhiều hoạt động bổ ích dịp hè, thi thoảng các bé vẫn được xem hoạt hình, các chương trình thiếu nhi trong thời gian cho phép.

Xem ti vi không giúp trẻ giải quyết được các tình huống giao tiếp, vấn đề trong thực tế. Hình ảnh một đứa trẻ tung tăng chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời, tràn đầy năng lượng đẹp hơn rất nhiều so với cảnh đứa trẻ đó ngồi trong góc nhà cắm mặt vào chiếc điện thoại một cách mê muội.

"Tất nhiên, mình không cấm con xem ti vi, nhưng mình đặt ra khoảng thời gian phù hợp. Ví dụ mỗi ngày cả 3 bé có từ 20-30 phút xem hoạt hình, có thể chia nhỏ ra. Những ngày cuối tuần thời tiết thuận lợi thì nhà mình luôn dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ vui chơi ngoài trời cùng các bạn. Khuyến khích con tham gia các trò chơi vận động để rèn luyện thể chất: chạy nhảy, leo trèo, đạp xe, đá bóng,...

Mình bắt đầu đọc sách cho con từ khi con còn nằm trong bụng, và cứ đều đặn đọc hằng ngày cho đến tận bây giờ. Dù có bận đến mấy thì mỗi ngày mình hoặc chồng đều dành thời gian để cùng con đọc một quyển sách. Những lúc này mình cảm thấy trong lòng thật bình yên, cảm giác thật gần gũi và gắn kết với con nhiều hơn. Hy vọng các con sẽ có một mùa hè thực sự bổ ích", chị Trinh chia sẻ.