Thiếu lòng tin vào kế hoạch của NBA, sao bóng rổ vẫn thi đấu để hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng và NHM

(Tổ Quốc) - Đối với Joel Embiid, việc cảm thấy không an toàn nếu thi đấu ở Orlando cũng không bằng việc anh tạo ra sự thất vọng nơi NHM nếu rút lui khỏi phần còn lại của mùa giải.

Để chuẩn bị cho ngày trở lại, NBA đã tiêu tốn nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc để tạo ra một kế hoạch hoàn chỉnh cho 22 đội bóng đến thi đấu tại Orlando. Đối với họ, việc đảm bảo ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe của các cầu thủ, HLV là điều cần phải làm, bên cạnh việc tiếp tục thi đấu để tìm ra nhà vô địch ở mùa giải năm nay.

Thiếu lòng tin vào kế hoạch của NBA, sao bóng rổ vẫn thi đấu để hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng và NHM - Ảnh 1.

NBA đã phải đưa ra những hạn chế khắt khe để tránh tình trạng bùng phát dịch ở khu phức hợp thể thao ESPN Wide World.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với kế hoạch này của NBA. Một số cầu thủ cảm thấy lo sợ trước tình hình đại dịch Covid-19 ở nước Mỹ và cảm thấy không thoải mái khi phải đến thi đấu và sinh hoạt cách ly ở khu phức hợp thể thao ESPN Wide World, tiêu biểu là Joel Embiid.

"Tôi không thích ý tưởng này. Tôi chỉ muốn giữ an toàn cho bản thân và tất cả những người xung quanh. Tôi muốn được sống tới già mà không gặp bất kỳ rắc rối nào về sức khỏe", ngôi sao 26 tuổi cho biết.

Theo trung phong của Philadelphia 76ers, lý do mà anh cảm thấy không an toàn chính là vì NBA không thể nào kiểm soát tất cả mọi người trong một quãng thời gian dài. "Tôi sẽ đến thi đấu và làm những điều đúng đắn nhất. Tôi chỉ ở nhà, chơi game. Nhưng tôi không tin là những người khác đều sẽ làm như vậy. Một số lại thích đi ra ngoài và làm những việc khác với cộng đồng".

Thiếu lòng tin vào kế hoạch của NBA, sao bóng rổ vẫn thi đấu để hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng và NHM - Ảnh 2.

Joel Embiid cảm thấy không hài lòng với ý tưởng này, nhưng sẽ quyết tâm thi đấu vì đội bóng và NHM.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp tại NBA, các ngôi sao sẽ được trả lương để tập luyện, thi đấu và giành chiến thắng ở cấp độ cao nhất. Bên cạnh đó, họ còn phải là nguồn cảm hứng cho NHM và thi đấu vì sự ủng hộ của những CĐV trung thành nhất. Mặc dù thừa nhận việc thi đấu ở khu cách ly tại Orlando chưa chắc là một ý tưởng hay. thế nhưng Joel Embiid lại hoàn toàn nhận thức được tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của một ngôi sao.

"Tôi vẫn sẽ thực hiện công việc của mình. Tôi là người đại diện cho đội bóng này, thành phố này và cả niềm tin của những người đồng đội xung quanh. Đó là điều tôi luôn làm và tôi hứa sẽ không làm họ thất vọng", Joel Embiid quả quyết.

Thiếu lòng tin vào kế hoạch của NBA, sao bóng rổ vẫn thi đấu để hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng và NHM - Ảnh 3.

Damian Lillard thì muốn tuân thủ quy định bằng việc dành thời gian cho các sở thích cá nhân.

Không chỉ Joel Embiid, ngôi sao của Portland Trail Blazers là Damian Lillard cũng là một trong những cầu thủ không đồng tình với ngày trở lại của NBA. "Bạn có nghĩ là toàn bộ thành viên của 22 đội bóng sẽ tuân thủ các luật lệ nghiêm ngặt tại khu cách ly hay không, khi mà chúng ta được tự do hoàn toàn. Tôi không dám chắc về điều đó".

"Tôi hy vọng là cả tập thể Blazers sẽ làm những điều đúng đắn nhất. Tôi sẽ làm gương cho các đồng đội bằng cách thư giãn lúc thời gian rảnh. Tôi có mang cả PS3, PS4, laptop và cả những cuốn sách ưa thích của tôi rồi", Damian Lillard hóm hỉnh để phá tan sự căng thẳng.

Những suy nghĩ của Joel Embiid và Damian Lillard không phải là không có lý. NBA sẽ rất khó để kiểm soát hành vi của toàn bộ cầu thủ, HLV và nhân viên tại khu phức hợp thể thao ESPN Wide World và nếu có chuyện không may, giải đấu có thể bị hủy bỏ lần nữa với những thiệt hại không thể đong đếm được.

Thiếu lòng tin vào kế hoạch của NBA, sao bóng rổ vẫn thi đấu để hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng và NHM - Ảnh 4.

Ngày trở lại của NBA đang tới gần.

Mặt khác, cả Joel Embiid và Damian Lillard đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của họ với đội bóng, tình cảm của NHM là thứ mà họ không thể xem nhẹ khi đặt lên bàn cân tính toán trong thời gian vừa qua.

NHẬT PHẠM

Tin mới