Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu vụ hỗn chiến 2 băng nhóm do mâu thuẫn biểu diễn xiếc dạo ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Chỉ vì do mâu thuẫn tranh giành địa bàn làm ăn biểu diễn xiếc dạo nên 2 băng nhóm thách thức nhau. Sau đó, cả 2 nhóm hẹn nhau hỗn chiến khiến cho nhiều người bị thương nhập viện cấp cứu.

Ngày 11/11, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ 20 đối tượng thuộc 2 băng nhóm có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị thương nhập viện cấp cứu. 

Theo điều tra, nhóm do Nguyễn Khánh Tuấn (hay gọi là Út Mót, 16 tuổi, ngụ tỉnh Long An, cầm đầu) xảy ra mâu thuẫn với nhóm Cao Văn Danh, Võ Minh Nguyện (cùng 15 tuổi) và Nguyễn Thanh Mai (hay gọi là Nam hí, 22 tuổi, đều ngụ quận 7, cầm đầu). 

Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu vụ hỗn chiến 2 băng nhóm do mâu thuẫn biểu diễn xiếc dạo ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu vụ hỗn chiến 2 băng nhóm do mâu thuẫn biểu diễn xiếc dạo ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau đó, 2 nhóm hẹn nhau quyết chiến đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM. Tối 8/11, nhóm Danh đến điểm hẹn thì thấy nhóm Út "Mót" đông quân số hơn nên đi về, gọi thêm người. 

Đến 22h cùng ngày, nhóm Danh với lực lượng "hùng hậu" quay lại tìm đối thủ. Thấy 3 thành viên của nhóm Út "Mót" đứng trước hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, nhóm này xông vào chém cả 3 bị thương. Hai nhóm sau đó lên mạng tiếp tục thách thức và hẹn nhau đến Khu chế xuất Tân Thuận để giải quyết. 

Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu vụ hỗn chiến 2 băng nhóm do mâu thuẫn biểu diễn xiếc dạo ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Hung khí cơ quan công an thu giữ được

Khoảng 20h30 ngày 9/11, hàng chục người từ hai nhóm cầm theo dao, kiếm lao vào nhau hỗn chiến. Đáng nói có một phụ nữ đi ngang qua hiện trường vụ hỗn chiến, vì hoảng sợ nên chị này vứt xe máy, tìm nơi ẩn nấp lánh nạn. Một chiếc xe máy của nhóm Danh bỏ lại đã bị nhóm Út "Mót" ném bom xăng đốt cháy. 

Vụ việc khiến cả khu vực náo loạn. Nhiều người đi đường sợ hãi, vứt xe máy tháo chạy. Công an quận 7 vào cuộc điều tra, truy xét 2 nhóm thanh niên ngay trong đêm.

Minh Tuệ

Tin mới