Thu điều đặc biệt từ tuyển Việt Nam, FIFA ca ngợi "vô giá"

Đoàn Dự | 19-07-2023 - 11:49 AM

(Tổ Quốc) - Nhân dịp VCK World Cup nữ 2023, FIFA đã và đang có rất nhiều hoạt động đặc biệt, để hỗ trợ - thu thập dữ liệu từ các đội tuyển dự giải.

Trong đó, FIFA có một chương trình đặc biệt, dành cho nhóm đội tuyển được dự VCK World Cup nữ 2023 nhưng không nhiều khả năng vượt qua vòng bảng. Nói dễ hiểu hơn là các đội bóng yếu, như tuyển nữ Việt Nam.

Đây là chương trình rất mới mẻ của FIFA, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Theo đó, LĐBĐ thế giới sẽ cử chuyên gia hỗ trợ các đội tuyển yếu ở VCK World Cup nữ 2023, để các tập thể này có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngược lại, các chuyên gia kể trên cũng sẽ thu thập thông tin từ các đội tuyển, về cá nhân cầu thủ nói riêng hay các vấn đề tập thể nói chung, nhằm hoàn thiện kiến thức phát triển bóng đá nữ của FIFA.

"Các thử nghiệm đã mang đến nhiều bài học cho FIFA, các cố vấn, ban huấn luyện và cầu thủ. Nó giúp tất cả nhận thức rõ những lỗ hổng kiến thức trong việc huấn luyện nữ cầu thủ", bà Belinda Wilson, Giám đốc phát triển kĩ thuật cấp cao của FIFA chia sẻ.

"Nhiều HLV và cầu thủ đã cung cấp cho FIFA những phản hồi vô giá về các phương án khác nhau có thể áp dụng khi huấn luyện nữ cầu thủ" – bà Belinda Wilson tiếp.

Thu điều đặc biệt từ tuyển Việt Nam, FIFA ca ngợi "vô giá" - Ảnh 1.

FIFA cử chuyên gia hỗ trợ tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023, đồng thời thu ngược lại những dữ liệu "vô giá".

Trong bài viết mới đây trên trang chủ FIFA, đề cập đặc biệt đến việc áp dụng thử nghiệm lên tuyển nữ Việt Nam. Tiến sĩ Elle Turner, chuyên gia thể lực và dinh dưỡng cho các cầu thủ đã đến hỗ trợ tuyển Việt Nam kể từ chuyến tập huấn ở Đức cách đây ít tuần.

Hiện, những đội tuyển tham gia chương trình thử nghiệm này có Costa Rica, Đan Mạch, Haiti, New Zealand, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Việt Nam và Zambia.

Với việc ngày càng tổ chức VCK World Cup nữ chỉnh chu, hoành tráng hơn, FIFA cũng cho thấy ảnh hưởng, trách nhiệm ngày càng cao với các nữ cầu thủ, các liên đoàn thành viên. Đây là điều lợi rất lớn cho các nước đang muốn phát triển bóng đá nữ mạnh mẽ như Việt Nam chúng ta.