Thủ tướng yêu cầu tìm cách giải ngân 41.000 tỷ vốn ODA trong 2 tháng

(Tổ Quốc) - Về giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân đến ngày 31/10 đạt 18.089 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch được giao. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 6.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ nguyên nhân khiến giải ngân vốn ODA chậm, đồng thời yêu cầu tìm cơ quan nào gây khó khăn, phiền hà trong việc giải ngân.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết còn 2 tháng nữa là hết năm nhưng khối lượng giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước còn rất lớn, khoảng 40% (tương đương 41.000 tỷ đồng). Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nếu địa phương nào không làm được thì báo cáo Thủ tướng điều chuyển, cắt vốn, thậm chí không bố trí vốn nữa.

Về giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân đến ngày 31/10 đạt 18.089 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch được giao. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 6.000 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ ra 4 nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm giải ngân.

Thứ nhất là việc giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chủ yếu là ở cấp quận, huyện, tỉnh.

Thứ hai, nhiều địa phương đề nghị vay vốn ODA nhưng không chuẩn bị vốn đối ứng phù hợp, dẫn đến trường hợp khi triển khai thiếu vốn và nhà tài trợ không chấp thuận giải ngân.

Nguyên nhân thứ 3, người đứng đầu Chính Phủ cho rằng đến từ việc giải quyết thủ tục giải ngân ở địa phương còn chậm trễ.

Nguyên nhân thứ 4 là chủ đầu tư, ban quản lý dự án kém năng lực, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức thi công.

Phương Nga

Tin mới