Tiết lộ điều khoản độc đáo trong vụ Neymar sang Ả Rập Xê Út: Thu nhập dự kiến cao hơn cả Ronaldo

Chewy | 14-08-2023 - 15:35 PM

(Tổ Quốc) - Neymar đã sẵn sàng ký vào bản hợp đồng hậu hĩnh với CLB Al Hilal (Ả Rập Xê Út).

Theo thông tin từ truyền thông châu Âu, PSG đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 80 triệu euro của Al Hilal cho Neymar. Phía Neymar cũng đang hoàn tất việc thương lượng các điều khoản cá nhân với đội bóng Ả Rập Xê Út.

Được biết, mức lương mà Al Hillal dự kiến trả cho Neymar là khoảng 200 triệu euro trong 2 năm hợp đồng. Con số này sẽ biến ngôi sao người Brazil trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ ba tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út, sau Ronaldo và Benzema.

Tuy nhiên, theo tờ L'Equipe (Pháp) tiết lộ, Al Hilal ngoài tiền lương còn hứa hẹn những điều khoản hậu hĩnh hơn với Neymar. Cụ thể, nhà vô địch Olympic 2016 sẽ có cổ phần trong một số dự án đầu tư lớn, nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo và không phải chia nhiều doanh thu từ hình ảnh cho CLB. Tính toán cho biết số tiền Neymar nhận được từ Al Hilal sẽ lên tới 220 triệu euro mỗi năm, vượt qua con số 190 triệu của Ronaldo ở Al Nassr.

Tiết lộ điều khoản độc đáo trong vụ Neymar sang Ả Rập Xê Út: Thu nhập dự kiến cao hơn cả Ronaldo - Ảnh 1.

Neymar không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Messi và Ronaldo để vươn lên trở thành ngôi sao số một thế giới bóng đá.

Thông tin từ trang Globo (Brazil), Neymar nhiều khả năng sẽ ra mắt Al Hilal vào ngày thứ Tư 16/8 (giờ địa phương). Glogo xác nhận Barcelona từng muốn hỏi mượn ngôi sao người Brazil nhưng sớm bị PSG từ chối.

Chia tay Ligue 1, Neymar cũng khép lại 10 mùa giải thi đấu tại các giải châu Âu. Anh ra sân tổng cộng 359 trận và ghi được 223 bàn thắng cho 2 CLB Barcelona và PSG, giành 2 chức vô địch La Liga, 4 chức vô địch Ligue 1 và 1 danh hiệu Champions League.

Từng được đánh giá là ngôi sao có cơ hội đoạt Quả bóng vàng sau kỷ nguyên Messi – Ronaldo, nhưng hàng loạt vấn đề cả trong và ngoài sân cỏ đã khiến Neymar không thể duy trì phong độ đỉnh cao.