Tôi cứ ngỡ làm bánh sừng bò khó lắm, hóa ra lại dễ đến thế này!

(Tổ Quốc) - Từng chiếc bánh sừng bò nhỏ xinh, xốp mềm thơm vị bơ sữa nhưng cách làm lại thật dễ dàng. Bạn chỉ cần làm đúng những bước dưới đây là đã có ngay những chiếc bánh thơm ngon rồi.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị:

250g bột mì

180g sữa tươi

16g sữa bột

15g đường

5g mè đen

15g dầu dừa

3g men nở khô

4g muối

15g bơ lạt

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu vào thùng trộn (trừ bơ). Trộn đều bột thành khối dẻo mịn sau đó thêm bơ đã được làm mềm ở nhiệt độ phòng vào trộn chung. Nhào bột đến khi có thể kéo bột thành màng mỏng là được.

Tôi cứ ngỡ làm bánh sừng bò khó lắm, hóa ra lại dễ đến thế này! - Ảnh 1.

Ủ cho khối bột nở gấp đôi rồi lấy ra nhào qua, chia thành 8 phần bằng nhau.

Tôi cứ ngỡ làm bánh sừng bò khó lắm, hóa ra lại dễ đến thế này! - Ảnh 2.

Lấy từng phần bột rồi lăn thành hình chóp dài. Sau đó cán mỏng rồi cuộn lại. Làm tương tự với các phần bột còn lại.

Tôi cứ ngỡ làm bánh sừng bò khó lắm, hóa ra lại dễ đến thế này! - Ảnh 3.

Đặt bánh vào khay nướng, ủ bánh lần 2 trong khoảng 40 phút trong lò nướng, đặt một bát nước nóng vào trong lò để duy trì độ ẩm, ủ cho bánh nở gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Sau khi ủ nướng bánh ở 180 độ C trong khoảng 15 phút là bánh chín.

Tôi cứ ngỡ làm bánh sừng bò khó lắm, hóa ra lại dễ đến thế này! - Ảnh 4.

Thành phẩm:

Bánh sừng bò xốp mềm thơm ngon vị bơ sữa. Món bánh rất tốt cho sức khỏe, thích hợp dùng vào bữa sáng cùng với một ly sữa nóng.

Tôi cứ ngỡ làm bánh sừng bò khó lắm, hóa ra lại dễ đến thế này! - Ảnh 5.

Chúc bạn ngon miệng!

Liên Phạm

Tin mới