Top 10 tỉnh, thành có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất từ năm 2010 đến nay?

(Tổ Quốc) - Năm 2010, Bạc Liêu có lũy kế tổng vốn đầu tư FDI xếp thứ 54/63 địa phương. Đến năm 2021, tỉnh nhảy 32 bậc, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI chảy vào tỉnh xếp thứ 22/63 địa phương. Bên cạnh đó, Bạc Liêu là tỉnh có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất trong 63 tỉnh, thành từ năm 2010 đến nay.

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, tất cả các tỉnh, thành đều có sự cải thiện rõ rệt trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Các tỉnh, thành lớn như TP. HCM, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… luôn lọt top 10 địa phương có dòng vốn FDI chảy vào nhiều nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, xét về mức tăng của dòng vốn FDI thì những địa phương này đều không lọt top. Cụ thể, top 10 tỉnh, thành có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất từ năm 2010 đến nay gồm có: Bạc Liêu, Thái Nguyên, Quảng Trị, Đắc Nông, Quảng Bình, Trà Vinh, Hà Nam, Nam Định, Bắc Giang và Yên Bái.

Trong đó, Bạc Liêu là tỉnh có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất trong 63 tỉnh, thành từ năm 2010 đến nay. Cụ thể, năm 2010, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI vào Bạc Liệu đạt 46 triệu USD, xếp thứ 54/63 địa phương. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI vào Bạc Liêu đã tăng lên đạt 4,6 tỷ USD, xếp thứ 22/63 địa phương. Theo đó, Bạc Liêu có dòng vốn FDI chảy vào tỉnh tăng lên hơn 99 lần giai đoạn 2010 đến nay.

Sau Bạc Liêu, Thái Nguyên là tỉnh có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều thứ 2 trong 63 tỉnh, thành từ năm 2010 đến nay. Năm 2010, Thái Nguyên chỉ thu hút tổng vốn FDI lũy kế đạt 113,3 triệu USD, đứng ở vị trí 45/63 địa phương. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Nguyên đã vươn lên vị trí 11/63 tỉnh, thành với lũy kế tổng vốn đầu tư FDI đạt 10,44 tỷ USD. Theo đó, Thái Nguyên có dòng vốn FDI chảy vào tỉnh tăng lên hơn 92 lần giai đoạn 2010 đến nay.

Top 10 tỉnh, thành có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất từ năm 2010 đến nay? - Ảnh 1.

Mức tăng lũy kế tổng vốn đầu tư của top 10 tỉnh, thành có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất từ năm 2010 đến nay . Nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bạc Liêu và Thái Nguyên là 2 tỉnh duy nhất cả nước có mức tăng lũy kế tổng vốn đầu tư FDI hơn 90 lần trong giai đoạn 2010 đến nay.

Cùng với đó, Quảng Trị, Đắk Nông và Quảng Bình cũng lọt top đầu những tỉnh, thành có dòng vốn FDI chảy vào tăng nhiều nhất. Năm 2010, Quảng Trị, Đắk Nông, Quảng Bình có lũy kế tổng vốn FDI đạt lần lượt là 62,76 triệu USD; 10,62 triệu USD và 39,78 triệu USD. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Quảng Trị, Đắk Nông, Quảng Bình có lũy kế tổng vốn FDI tăng lên đạt lần lượt là 2,5 tỷ USD; 0,3 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.

Theo đó, Quảng Trị, Đắk Nông và Quảng Bình có mức tăng lũy kế tổng vốn đầu tư FDI từ năm 2010 đến nay đạt lần lượt là 40,21 lần; 29,32 lần và 28,06 lần.

Minh Tiến

Tin mới