Tranh cãi phạt đền trận Pháp - Morocco: Trọng tài lại sai, VAR lại không cứu nổi

Ngô Trà | 15-12-2022 - 19:19 PM

(Tổ Quốc) - Tranh cãi nảy lửa đã nổ ra ở tình huống trọng tài rút thẻ vàng với Boufal của Morocco ở phút 27. Đây là tình huống gây ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

Phút 27 trận bán kết giữa Pháp và Morocco, Theo Hernandez đã có pha va chạm với Boufal của Morocco khiến cả hai cầu thủ đều ngã ra sân. Điều đáng nói là tình huống này diễn ra trong vòng cấm địa của đội tuyển Pháp, và trọng tài chính Cesar Ramos của Mexico quyết định rút thẻ vàng với cầu thủ Morocco.

Ở tình huống này, cả hai cầu thủ đều lao theo bóng và hậu vệ Pháp là người chạm bóng trước. Tuy nhiên sau khi chạm được bóng bằng chân trái thì chân phải của cầu thủ này lại lao thẳng vào chân của đối phương khiến Boufal ngã xuống.

Tranh cãi phạt đền trận Pháp - Morocco: Trọng tài lại sai, VAR lại không cứu nổi - Ảnh 1.

Dưới góc phân tích của Dale Johnson - chuyên gia kỳ cựu của ESPN, quyết định phạt thẻ vàng cầu thủ Morocco của trọng tài Cesar Ramos là hoàn toàn sai lầm. Dù cho Theo Hernandez là người chạm được vào bóng trước, song ở tình huống này đối thủ của anh không vào bóng và bị Theo Hernandez đá vào chân.

Việc Theo Hernandez chạm bóng đem lại lợi thế cho hậu vệ người Pháp ở tình huống này, song nó không thể biện hộ cho việc anh đá vào chân Boufal. Trọng tài đã đưa ra nhận định ngược khi cho rằng cầu thủ Morocco phạm lỗi với Theo Hernandez, trong khi diễn biến là ngược lại. Dựa vào nhận định này trọng tài đã rút thẻ vàng với Boufal và cho đội tuyển Pháp được hưởng một quả đá phạt.

Tranh cãi phạt đền trận Pháp - Morocco: Trọng tài lại sai, VAR lại không cứu nổi - Ảnh 2.

Tình huống này, đáng lý ra VAR nên can thiệp để trọng tài có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, tuy nhiên trọng tài VAR Drew Fisher người Cananda - người từng 8 lần giữ trọng trách trợ lý video chính ở giải đấu lần này, đã nhận định rằng đây không phải là tình huống mà Morocco xứng đáng được hưởng một quả phạt đền.

Chính vì nhận định này, nên VAR dù biết trọng tài chính quyết định sai nhưng không thể can thiệp để sửa chữa lỗi lầm này, bởi theo quy định, nếu là tình huống nghi ngờ penalty hay thẻ đỏ thì VAR mới có quyền vào cuộc.

Rốt cuộc, tình huống này có phạt đền cho Morroco hay không là tùy thuộc vào nhận định của trọng tài, song chiếc thẻ vàng mà ông Cesar Ramos rút ra với Boufal là hoàn toàn sai lầm, và thêm lần nữa VAR phải "câm nín" dù biết trọng tài sai lè.

Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài chính mắc sai lầm, VAR dù biết là sai nhưng không thể can thiệp. Ở trận tứ kết giữa Anh và Pháp, trọng tài đã có pha bắt sai ở phút 25 khi hậu vệ Upamecano của đội tuyển Pháp đốn ngã Harry Kane ngay trên chấp chới vạch vôi vòng cấm địa đội nhà. Thay vì thổi phạt hậu vệ Pháp, trọng tài chính Wilton Sampaio đã khoát tay cho trận đấu tiếp tục.

VAR chỉ ra lỗi sai rành rành của trọng tài, tuyển Anh mất phạt đền oan uổng? - Ảnh 1.

Pha quay chậm ngay sau đó cho thấy lỗi của Upamecano với Harry Kane là cực kỳ rõ ràng, song điểm phạm lỗi lại nằm ngoài vòng cấm địa nên VAR đành phải bất lực. Chẳng biết có phải là sự trùng hợp không khi ở cả hai tình huống, người được lợi từ trọng tài đều là đội tuyển Pháp, và đều ở những tình huống mang tính chất quyết định của trận đấu.