Trò chuyện cùng Kiên Đậu - Việt Anh, hai tân binh từ Thủ đô của Cantho Catfish tại VBA 2020

(Tổ Quốc) - Trải qua nhiều khó khăn khách quan, Đậu Trung Kiên và Nguyễn Việt Anh cuối cùng đã có thể hội quân cùng với toàn đội Cantho Catfish nhằm chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục ngôi vương mùa giải 2020.

Cantho Catfish có một đội hình hoàn toàn mới mẻ tại mùa giải 2020, ngoài những cái tên tới từ Draft Day 2020, "Cá Basa" còn có thêm 2 nhân tố trẻ theo dạng đi mượn của Thang Long Warriors, Đậu Trung Kiên và Nguyễn Việt Anh.

Theo dõi buổi tập của Cantho Catfish, Sport5 ngạc nhiên trước sự thích nghi của hai cầu thủ trẻ này cùng những người đàn anh trong đội bóng. Sau buổi tập, hai chàng cầu thủ tới từ Thủ đô đã có những chia sẻ khá thú vị trong mùa giải đầu tiên của họ tại VBA.

Trò chuyện cùng 2 tân binh tới từ Thủ đô của Cantho Catifsh. Thực hiện: Mạnh Đăng.

"Khi mới bước chân vào Sài Gòn, chúng em phải mất một chút thời gian để làm quen với mọi người và cuộc sống trong này. Hơi khó khăn trong thời gian ban đầu vì chưa quen với thức ăn tại đây. Cường độ tập luyện của tụi em cũng khá căng, gần như cả ngày. Tuy nhiên mọi thứ cho tới hiện tại khá ổn định và tụi em đang bắt nhịp tốt", Đậu Trung Kiên chia sẻ.

"Cantho Catfish quản lý mọi thứ khá tốt, các bài tập khá khoa học và đội ngũ BHL rất quan tâm tới toàn đội. Các anh lớn cũng như anh Tâm, Hiếu Thành cũng rất quan tâm và hay giúp đỡ tụi em", Nguyễn Việt Anh cho biết.

Đối với 2 cầu thủ trên, đây sẽ là mùa giải đầu tiên của họ tại giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như các cầu thủ khác, cả hai đều phải chờ đợi khá lâu mới có thể hội quân cùng đội bóng.

Trò chuyện cùng Kiên Đậu - Việt Anh, hai tân binh từ Thủ đô của Cantho Catfish tại VBA 2020 - Ảnh 2.

Đậu Trung Kiên, người được chính Tâm Đinh lựa chọn đang tập luyện vô cùng nghiêm túc với toàn đội Catfish. Ảnh: Huy Phạm.

Dịch Covid-19 đã khiến giải đấu phải tạm hoãn gần 6 tháng, trong khoảng 6 tháng đó, 2 tân binh của Cantho Catfish đã tìm ra những mặt tích cực để giữ được phong độ cũng như thể trạng tốt nhất khi mùa giải quay trở lại.

"Khoảng thời gian chờ đợi hội quân tại Hà Nội, em vẫn tập luyện hàng ngày. Ngoài việc đi học, đi tập, em kết hợp với những buổi tập gym và thường trao đổi với BHL của Cantho Catfish về những bài tập của mình. Trước khi vào đây tập trung, tụi em cũng được thông báo trước 2 tuần nên hiện tại em đang bắt nhịp khá tốt với đội", chàng cầu thủ cao 1m93 chia sẻ.

"Covid-19 có khi lại là may mắn để giúp em có thêm thời gian chuẩn bị. Nó giúp em có thêm thời gian để trau dồi nền tảng thể lực, nâng cao kỹ thuật bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải", Việt Anh cùng cách nhìn khá lạc quan.

Trò chuyện cùng Kiên Đậu - Việt Anh, hai tân binh từ Thủ đô của Cantho Catfish tại VBA 2020 - Ảnh 3.

Nguyễn Việt Anh đang có được thể trạng khá tốt nhờ tận dụng tốt khoảng thời gian mùa giải tạm hoãn vì Covid-19. Ảnh: Huy Phạm.

Vượt qua rất nhiều cái tên khác được Cantho Catfish lựa chọn, Việt Anh và Trung Kiên là hai cầu thủ được BLĐ và BHL đội bóng quan tâm. Với nhiều sự thay đổi về luật thi đấu và thể thức thi đấu tại mùa giải năm nay, cả hai hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội thi đấu và đôi khi sẽ là những nhân tố giúp cho lối chơi của Cantho Catfish trở nên thăng hoa.

"Tụi em cố gắng sẽ có thể góp mặt ở vòng Playoffs", Kiên Đậu khiêm tốn chia sẻ "Luật thi đấu năm nay đã có chút khác biệt, em nghĩ đội bóng nào cũng giống nhau ở mùa giải năm nay và không có quá nhiều sự chênh lệch".

"Mục tiêu cá nhân của em là nâng cao kỹ năng và cố gắng học hỏi từ mọi người. Tại VBA 2020, em thấy đây là cơ hội lớn để em nâng tầm bản thân trong một đội ngũ mạnh như Cantho Catfish. Về mục tiêu chung với toàn đội, cũng như mọi người, tụi em đều đang hướng tới chức vô địch", Việt Anh thể hiện quyết tâm của bản thân.

Với khoảng thời gian tập luyện cao độ cùng toàn đội, Việt Anh và Trung Kiên hứa hẹn sẽ mang tới những màn trình diễn khiến NHM phải bất ngờ. Ảnh: Huy Phạm.

HUY PHẠM

Tin mới