Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore?

Minh Hiếu | 24-06-2020 - 13:44 PM

(Tổ Quốc) - Tìm ra nguyên nhân của sự trùng hợp khó tin này ai cũng đều vỡ lẽ!

Nhắc đến Trung Quốc là nhớ ngay tới những công trình "độc nhất vô nhị" đạt biết bao kỷ lục thế giới khiến du khách phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Tuy nhiên, quốc gia này cũng gắn với hàng loạt tai tiếng bởi những công trình bị cho là "đạo nhái", không đảm bảo sự an toàn.

Mới đây nhất, "đất nước tỷ dân" vừa cho ra mắt khu tổ hợp Raffles City ở thành phố Trùng Khánh, ngay lập tức nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Toàn bộ công trình này bao gồm 8 toà cao ốc chọc trời. Bên trong là các khu dân cư, khách sạn, cửa hàng bán lẻ và các cơ sở giải trí khổng lồ khác.

Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore? - Ảnh 1.

Raffles City là một khu tổ hợp nằm ở thành phố Trùng Khánh, nổi bật với hàng loạt khu dân cư, khách sạn, cửa hàng bán lẻ và các cơ sở giải trí khổng lồ.

Đặc biệt, 4 trong số 8 tòa tháp của Raffles City đảm nhiệm vai trò nâng đỡ một kiến trúc nằm ngang có tên The Crystal ở độ cao 250 mét so với mặt đất. Đây cũng được mệnh danh là "toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới" hiện nay.

Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore? - Ảnh 2.

The Crystal được mệnh danh là "toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới" hiện nay.

Toà cao ốc này dài 300 mét và nặng tới 12.000 tấn, nhìn từ xa trông như một cây cầu bắc ngang qua giữa bầu trời với thiết kế mô phỏng hình một cánh buồm. Bên trong công trình này có cả công viên tựa như một "khu rừng thu nhỏ". Đặc biệt nhất chính là đài quan sát Exploration Deck được làm hoàn toàn bằng kính cho du khách góc nhìn toàn cảnh thành phố Trùng Khánh với 2 dòng sông Yangtze và Jialing thơ mộng bên dưới.

Bên trong toà nhà The Crystal này còn có cả một công viên thu nhỏ rợp bóng mát của cây xanh.

Nổi bật nhất tại The Crystal chính là đài quan sát Exploration Deck được làm hoàn toàn bằng kính, cho tầm nhìn tuyệt đẹp xuống toàn thành phố. 

Ngay khi vừa ra mắt, toà nhà nằm ngang độc đáo này đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Marina Bay Sands – một công trình cực kỳ nổi tiếng của Singapore và được xem là một trong những biểu tượng hàng đầu của "đảo quốc sư tử".

Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore? - Ảnh 5.

Marina Bay Sands từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng hàng đầu của Singapore, cũng có dạng thiết kế toà nhà nằm ngang trên bầu trời tương tự.

Marina Bay Sands là tổ hợp khu kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino, toạ lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore. Công trình đình đám này được ra mắt từ năm 2010 với biểu tượng SkyPark nằm vắt ngang trên đỉnh 3 toà tháp cao 55 tầng, dài tổng cộng 340 mét với sức chứa lên tới 3.900 người. Ngoài ra, đây còn là nơi có bể bơi vô cực dài 150 mét và nhô ra khỏi ngọn tháp khoảng 67 mét.

Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore? - Ảnh 6.

Công trình này nổi tiếng với biểu tượng "cánh buồm" vắt ngang trên bầu trời.

Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore? - Ảnh 7.

Thoạt nhìn qua 2 công trình, bạn dễ dàng nhận ra điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở việc The Crystal được nâng đỡ bởi 4 toà nhà cao tầng thay vì 3 như Marina Bay Sands. Tuy nhiên, kết cấu thiết kế cũng như ý tưởng hình cánh buồm là hoàn toàn tương tự.

2 công trình đình đám có cùng một thiết kế và ý nghĩa "cánh buồm", khiến nhiều người cho rằng toà nhà Trung Quốc đang cố tình "đạo nhái" Marina Bay Sands. 

Sở dĩ có sự trùng hợp khó tin đến vậy là vì cả 2 công trình đình đám này đều được tạo ra bởi vị kiến trúc sư lừng danh người Israel - Moshe Safdie. Ông cũng chính là người thiết kế chính cho sân bay Changi của Singapore, nơi được mệnh danh "sân bay tốt nhất thế giới" trong 8 năm liên tiếp được bình chọn bởi Skytrak.

Trung Quốc ra mắt toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới, lập tức dính nghi án “đạo nhái” một công trình nổi tiếng khác của Singapore? - Ảnh 9.

Chân dung ông Moshe Safdie - vị kiến trúc sư đã thiết kế nên 2 toà nhà với ý tưởng y hệt nhau này.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mỗi ngày công trình The Crystal Trùng Khánh chỉ giới hạn 3.000 vé được bán ra cho du khách với số tiền 25 USD/người. Trong thời gian sắp tới, toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới này sẽ khai trương thêm một câu lạc bộ với 2 hồ bơi, các nhà hàng và quán bar sang chảnh khác.

Trong thời gian sắp tới, toà nhà nằm ngang cao nhất thế giới này sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều hạng mục tham quan - giải trí vô cùng hấp dẫn. 

Nguồn: Insider, Wikipedia

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM