Tuyển thủ LMHT Hàn Quốc lọt top 100 người sở hữu gương mặt đẹp trai nhất châu Á năm 2019

(Tổ Quốc) - Chưa giành được nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp game thủ nhưng nhờ khuôn mặt điển trai, Mystic từ trước đến nay luôn trở thành tâm điểm sự chú ý.

Và vẻ ngoài như siêu sao điện ảnh của Jin "Mystic" Seong-jun vừa giúp anh lọt vào top 100 người có gương mặt đẹp trai nhất châu Á năm 2019. Giải thưởng này do tạp chí danh tiếng TC Candler Asia bình chọn hàng năm nhưng đây mới là lần đầu tiên một tuyển thủ Esports như Mystic góp mặt.

Mystic, sinh năm 1995, hiện đang là xạ thủ của Team WE. Anh mang quốc tịch Hàn Quốc nhưng lại thi đấu chuyên nghiệp tại LPL, giải đấu LMHT số một Trung Quốc. 

C-KJyeXVwAEC8z8

Jin "Mystic" Seong-jun nổi tiếng vì sự trung thành và khuôn mặt điển trai.

nhung-game-thu-han-quoc-dep-trai-chang-kem-idol-2faf9aaa

Nhưng thật đáng tiếc cho các fan nữ, Mystic đã vợ con đuề huề.

Năm 2013, Mystic lần đầu tiên ra mắt đầu trường chuyên nghiệp trong màu áo Jin Air Stealth. Sau đó, anh chàng này gia nhập Team WE năm và trở thành xạ thủ chính của đội từ đó đến nay. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng Mystic vẫn luôn gắn bó với Team WE. Anh được fan bình chọn là một trong những xạ thủ hay nhất giải.

Vì vừa chơi hay vừa đẹp trai nên Mystic rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng vào năm 2018, fan nữ của anh đã "kêu trời" vì Mystic chính thức lên xe hoa. Hiện tại anh đã có một người con đầu lòng và đang sống rất hạnh phúc cùng vợ.

attach-1529069246514

Không làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì Mystic hoàn toàn có thể chuyển sang ngành diễn viên.

Quay trở lại giải thưởng TC Candler, vì đây là lần đầu tiên một tuyển thủ LMHT lọt top 100 nên cộng đồng đã rủ nhau lên website chính thức của BTC để vote cho Mystic. Thời hạn bình chọn cho năm nay là hết ngày 30/9 sắp tới.

Năm ngoái, nam diễn viên Ngô Kinh đã giành giải thưởng người có gương mặt điển trai nhất châu Á. Xếp sau Ngô Kinh là Jungkook (nam ca sĩ thuộc nhóm nhạc BTS) và Furukawa Yuki (diễn viên Nhật Bản).

PHỤNG HIẾU

Tin mới