U23 Việt Nam chốt danh sách dự giải Đông Nam Á, chia tay cầu thủ HAGL đang thi đấu ở Hàn Quốc

Linh Đan | 19-08-2023 - 14:13 PM

Một ngày trước trận đấu đầu tiên gặp U23 Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt lại danh sách 23 cầu thủ tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023.

Theo đó, 3 cái tên phải chia tay đội U23 Việt Nam gồm trung vệ Lê Văn Hà, tiền đạo Vũ Minh Hiếu và tiền vệ Trần Ngọc Sơn. Quyết định được ban huấn luyện đưa ra vào trưa nay (19/8),

Trong số này, Vũ Minh Hiếu đang khoác áo CLB Cheon An (K-League 2) theo dạng cho mượn từ HAGL. Tuy được đánh giá có nhiều tiềm năng tuy nhiên cuối cùng tiền đạo này đã không được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn.

Theo quy định của giải U23 Đông Nam Á, các đội bóng phải chốt danh sách tham dự 24h trước trận đấu đầu tiên. Do được nghỉ lượt trận thứ nhất nên đến trưa nay, U23 Việt Nam mới phải nộp danh sách cuối cùng cho ban tổ chức.

U23 Việt Nam chốt danh sách dự giải Đông Nam Á, chia tay cầu thủ HAGL đang thi đấu ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Việc hội quân muộn hơn các đồng đội phần nào khiến Vũ Minh Hiếu có ít thời gian thể hiện tại U23 Việt Nam. (Ảnh: HAGL)

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Lào vào lúc 16h00 ngày mai. Trước đó vào hôm qua, U23 Lào đã hòa U23 Philippines 2-2 trong trận đấu đầu tiên tại bảng C. Theo điều lệ, giải U23 Đông Nam Á 2023 được chia làm 3 bảng, 2 bảng 3 đội, 1 bảng 4 đội. Chỉ có 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất mới có vé vào bán kết.

Sau trận gặp U23 Lào, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán U23 Philippines vào ngày 22/8. Nếu giành ngôi nhất bảng C, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng B tại bán kết. Nhiều khả năng, đó sẽ là U23 Malaysia, đội đã thắng U23 Indonesia 2-1 ở lượt trận đầu tiên.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2023

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Việt

Hậu vệ: Lương Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc , Nguyễn Ngọc Thắng

Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Đăng Dương, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt, Thái Bá Đạt

Tiền đạo: Phạm Đình Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Quốc Việt, Lê Đình Long Vũ, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang

Ôm tham vọng lớn, U23 Campuchia sẽ đánh bại Myanmar để tranh ngôi vương Đông Nam Á?