V.League chứng kiến bước ngoặt lớn, nhà cựu vô địch có nguy cơ rớt hạng sau thất bại khó tin trên sân nhà

Linh Đan | 05-08-2023 - 19:33 PM

Hàng loạt khán giả Đà Nẵng đã bỏ về sau bàn thua ở phút 84 của đội nhà. Từng có thời gian dự giải với tư cách đội bóng cạnh tranh chức vô địch, nhưng sau nhiều năm rất có thể CLB Đà Nẵng sẽ phải xuống hạng.

Cuộc đua trụ hạng tại V.League 2023 diễn ra căng thẳng khi cả 3 CLB Đà Nẵng, Bình Dương và TP.HCM cùng có được 11 điểm trước khi bước vào loạt trận chiều nay (5/8). Sự khác biệt giữa hai đội chỉ là hiệu số bàn thắng bàn thua và đội bất lợi nhất là CLB TP.HCM.

Trong bối cảnh buộc phải thắng ở lượt trận áp chót (các trận đấu cùng diễn ra vào lúc 17h00), cả 3 đội bóng này đều nhập cuộc đầy quyết tâm. CLB TP.HCM là đội bứt lên đầu tiên khi có được bàn mở tỉ số vào lưới HAGL ở phút 31. Cầu thủ lập công cho đội bóng này là tiền đạo Hoàng Vũ Samson.

Ít phút sau, đến lượt CLB Bình Dương có bàn thắng. Tiến Linh mở màn với bàn thắng vào lưới Khánh Hòa ở phút 36. Sau đó 5 phút, Rimario nâng tỉ số lên 2-0, khiến cho cục diện trận đấu gần như đã được định đoạt sau hiệp 1.

V.League chứng kiến bước ngoặt lớn, CLB cựu vương nguy cơ rớt hạng sau thất bại khó tin trên sân nhà - Ảnh 1.

Samson giúp CLB TP.HCM giành chiến thắng, qua đó thoát khỏi vị trí bét bảng sau vòng áp chót. (Ảnh: Minh Anh)

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng lại gặp rất nhiều khó khăn khi đón tiếp SLNA trên sân nhà. Đội chủ nhà chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, đẩy SLNA vào thế phải lùi sâu phòng ngự. Tuy vậy, sự thiếu sắc bén của hàng công đã khiến đội quân của HLV Phạm Minh Đức gặp bế tắc.

Bi kịch xảy đến ở phút 84 khi hàng thủ CLB Đà Nẵng mất tập trung, tạo điều kiện để Olaha đánh đầu cho Đinh Xuân Tiến. Tiền vệ SLNA bình tĩnh khống chế rồi dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng vượt ra khỏi tầm với thủ môn Đà Nẵng, mở tỉ số trận đấu.

V.League chứng kiến bước ngoặt lớn, CLB cựu vương nguy cơ rớt hạng sau thất bại khó tin trên sân nhà - Ảnh 2.

SLNA thi đấu sòng phẳng dù đã đủ điểm trụ hạng. (Ảnh: Kỳ Anh)

Bàn thua khiến các cầu thủ Đà Nẵng gần như mất tinh thần. Đội bóng này cố gắng triển khai bóng trong những phút ít ỏi còn lại nhưng không thể gỡ hòa. Thất bại 0-1 khiến CLB Đà Nẵng rơi xuống vị trí bét bảng với 11 điểm và hiệu số -10.

Trong khi đó, CLB TP.HCM bảo toàn thành công thắng lợi 1-0 trước HAGL, còn Bình Dương có thêm được 1 bàn thắng nữa để vượt qua Khánh Hòa với tỉ số 3-0.

V.League chứng kiến bước ngoặt lớn, CLB cựu vương nguy cơ rớt hạng sau thất bại khó tin trên sân nhà - Ảnh 3.

Các cầu thủ Đà Nẵng chỉ còn biết tự trách mình. (Ảnh: Kỳ Anh)

Ở lượt cuối, Bình Dương (14 điểm, hiệu số -4) và CLB TP.HCM (14 điểm, hiệu số -11) sẽ chạm trán nhau. Một trận hòa sẽ giúp cả hai đội bóng này cùng trụ hạng. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng tới làm khách của Khánh Hòa.

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã không còn quyền tự quyết. Họ sẽ phải thắng CLB Khánh Hòa, đồng thời hi vọng CLB TP.HCM thua trận. Về lý thuyết, CLB Bình Dương chưa chắc chắn trụ hạng. Tuy nhiên với hiệu số phụ tốt hơn các đối thủ khá nhiều, đội bóng này có thể tự tin để bước vào loạt trận cuối.

Còn với CLB Đà Nẵng, rất có thể suất xuống hạng duy nhất của mùa giải năm nay sẽ thuộc về đội bóng này. Đây là cái kết đáng buồn với đội bóng từng 2 lần vô địch V.League 2009 và 2012.

VPF gửi công văn nhắc nhở thái độ, tinh thần thi đấu của CLB Nam Định