Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ ở Gia Lai: Vay tổng cộng 173 tỉ đồng, mới có 6 cá nhân tố cáo với số tiền 21 tỷ

(Tổ Quốc) - Bà Lê Thị Thương, nhân viên hợp đồng thời vụ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Gia Lai đã công bố vỡ nợ với số tiền nợ hàng trăm tỉ đồng.

Liên quan đến vụ nữ nhân viên ngân hàng tại Pleiku vỡ nợ gần 200 tỷ, cầu cứu công an bảo vệ, sáng 9/7 ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai, cho biết đơn vị này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về vụ việc trên.

Theo báo cáo, thông tin ban đầu đã có 8 người cho Lê Thị Thương (32 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, TP.Pleiku) vay mượn với tổng số tiền 173 tỉ đồng. Hiện có 6 cá nhân đã đến cơ quan chức năng tố cáo là đã đưa tiền cho Thương mượn với hơn 21 tỉ đồng. Những chủ nợ này đều có hộ khẩu thường trú tại TP.Pleiku. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ ở Gia Lai: Vay tổng cộng 173 tỉ đồng, mới có 6 cá nhân tố cáo với số tiền 21 tỷ - Ảnh 1.

Gia đình chị Thương đã khóa cửa nhà từ nhiều ngày nay. Ảnh: Báo Thanh niên

Xác nhận với báo Thanh niên, Lãnh đạo ngân hàng nơi Thương đang công tác cho biết, “Chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Thương vì chị này nghỉ dài ngày không lý do, trái với quy định. Ngân hàng chúng tôi không có liên quan gì đến việc vay nợ của chị Thương vì chị ta giao dịch tiền bạc từ bên ngoài”.

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ ở Gia Lai: Vay tổng cộng 173 tỉ đồng, mới có 6 cá nhân tố cáo với số tiền 21 tỷ - Ảnh 2.

Một số người đã đến nhà bà Thương để đòi nợ nhưng không gặp. Ảnh: PL.TPHCM

Trước đó, Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai) đến cơ quan công an phường thông báo vỡ nợ số tiền hơn 100 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Thương cũng đề nghị cơ quan công an có biện pháp bảo về mình và gia đình.

Ngay sau đó, Công an TP.Pleiku cũng đã vào cuộc xác minh nguồn tin báo tội phạm việc Thương vỡ nợ là do vay tiền nhiều người để làm "dịch vụ" đáo hạn ngân hàng.

Theo thông tin trên báo Người lao động, người cho bà Thương vay nhiều tiền nhất là bà C.N.D.H. (trú phường Phù Đổng, TP.Pleiku, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP.Pleiku) với số tiền lên tới 133.6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi PV Người lao động liên lạc với bà D.H, thì bà này chối, cho rằng không có chuyện cho bà Thương vay mượn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai với báo Pháp luật TP.HCM, đơn vị đã làm việc và bà H. thừa nhận có dùng số tiền của gia đình để cho bà Thương mượn nhưng không nói rõ số tiền bao nhiêu.

Bên cạnh thông tin cho rằng trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều thông tin cho rằng nữ nhân viên ngân hàng này vay mượn 100 tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ cũ của ông chủ cà phê Trung Nguyên. 

Ngay sau đó, chia sẻ với báo Dân Việt bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định, những thông tin trên là tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín và danh dự của bà. "Tôi - Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee, khẳng định: Tôi không liên quan đến sự việc một nữ nhân viên ngân hàng tại Gia Lai vay nợ hàng trăm tỷ đồng của người dân rồi tuyên bố vỡ nợ đang gây ồn ào dư luận", bà Thảo khẳng định.

Nam An (t/h)

Tin mới