Vụ nổ cửa hàng xe máy ở Hà Nội: Có pháo cuốn giấu trong nhà

Đặng Long | 28-12-2022 - 22:16 PM

(Tổ Quốc) - Theo thông tin ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định vụ nổ cửa hàng xe máy trên phố Hoàng Công Chất có khả năng do nổ bình ga mini gây cháy, lửa bén sang số pháo được cất giấu trong nhà và phát nổ.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/12, đã xảy ra một vụ cháy kèm tiếng nổ lớn tại trung tâm chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa xe máy số 176 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Vụ nổ cửa hàng xe máy ở Hà Nội: Có pháo cuốn giấu trong nhà - Ảnh 1.

Xác pháo được tìm thấy trong cửa hàng xe máy trên phố Hoàng Công Chất

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt tại hiện trường để ứng cứu. 6 xe cứu hoả cùng nhiều cảnh sát đã được huy động để dập lửa, tìm kiếm cứu hộ nạn nhân. Đến khoảng 19 giờ 20 phút đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt.

Vụ nổ khiến 3 người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia là T.V.T (1986), N.N.T và T.V.L (2000). Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 3 nạn nhân đều đã ổn định. Khoảng 54m2 nhà xưởng bị thiêu rụi; một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe đã bị hư hại sau vụ nổ.

Đến ngày 28/12, Công an TP Hà Nội thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ việc. Cụ thể, theo lời khai của anh N.V.L (Ninh Bình) là nhân viên của cửa hàng, cuối tháng 11/2022, T. V. T. và N. N. T. rủ nhau lên mạng mua thuốc nổ về, tự cuốn pháo dự định chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Rất có khả năng, khi đang sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu, bình ga đã phát nổ, gây cháy cửa hàng, sau đó bén sang và làm cháy, nổ toàn bộ số pháo kể trên.

Công an quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục phối hợp các phòng chức năng Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM