Yên Bái: Rủ nhau đi bắt ốc, 3 nữ sinh đuối nước thương tâm

(Tổ Quốc) - Sau hơn 2h nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh mất tích trong khi bắt ốc chiều ngày 6/7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa ngày 7/7, người dân phát hiện tại địa bàn thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái thi thể một nữ giới đang nổi trên mặt nước sau đó báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân trục vớt thi thể lên bờ. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhận được tin báo của người dân xã An Thịnh về việc 3 nữ sinh mất tích và chiều 6/7 khi đi bắt ốc.

Yên Bái: 3 nữ sinh đuối nước thương tâm khi rủ nhau đi bắt ốc - Ảnh 1.

Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Sau hơn 2 giờ tổ chức tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 3 nữ sinh. 

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 7/7, một lãnh đạo xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 nữ sinh đuối nước thương tâm.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm em Hoàng Thị T. (SN 2005), em Phạm Thị Kim X. (SN 2005) và em Hoàng Thị Bình N. (SN 2005) cả 3 em đều trú tại xã An Thịnh mất tích vào chiều qua khi đi bắt ốc.

Hiện lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể 3 nữ sinh về cho gia đình tổ chức tang lễ.

Gia Đoàn

Tin mới