2 kẻ cướp táo tợn ngân hàng Vietcombank khai gì?

Bảo Ngọc | 02-04-2020 - 10:50 AM

(Tổ Quốc) - Hai nghi phạm đi từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam và phát hiện chi nhánh ngân hàng Vietcombank Núi Thành vắng người nên đi vào dùng dao dọa giết nhân viên để cướp tiền.

Đi cướp vì thiếu tiền trả nợ

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) ngày 1/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã di lý 2 nghi phạm Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, cùngtrú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) từ Quảng Ngãi về trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 nghi phạm trước đó bị Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ vào khuya ngày 1/4. Cả 2 nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội cướp ngân hàng của mình.

Hành trình 7 giờ đồng hồ truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng Vietcombank - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thái Thành

Theo lời khai của Thành và Quang, 2 người rủ nhau từ Quảng Ngãi đi Quảng Nam trên xe máy. Quang điều khiển xe máy BKS 76C1-614.18 chở Thành. Cả 2 di chuyển với mục đích cướp tài sản nên đã dùng vải bịt kín biển số xe.

Khoảng 11h, khi Thành và Quang đến địa phận thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) thì phát hiện trụ sở chi nhánh ngân hàng Vietcombank đang mở cửa. Thời điểm này, trụ sở chi nhánh vắng khách nên Quang dừng xe để Thành đi vào bên trong. Thành sử dụng con dao đã chuẩn bị sẵn để đe doạ nhân viên. Thành yêu cầu các nhân viên ngồi yên nếu không sẽ bị giết rồi nhanh tay lấy đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Hành trình 7 giờ đồng hồ truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng Vietcombank - Ảnh 2.

Nghi phạm Võ Hồng Quang

Sau khi thực hiện vụ cướp, Thành ra xe mà Quang đợi sẵn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Thành và Quang thừa nhận đi cướp ngân hàng do thiếu tiền trả nợ. Hai nghi phạm này đã lấy 20 triệu đồng trong tổng số tiền cướp được để đi trả nợ trước khi bị bắt", một điều tra viên cho biết.

Hành trình 7 tiếng đồng hồ truy bắt nhóm cướp

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ngay khi nhận được thông báo về vụ cướp đã lập tức tổ chức truy bắt nhóm hung thủ. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành truy xét nóng trong khi Công an huyện Núi Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Camera của ngân hàng và các nhà dân được trích xuất để tìm tung tích nhóm cướp. Từ đây, cơ quan điều tra xác định nhóm cướp sau khi gây án đã điều khiển xe hướng về phía tỉnh Quảng Ngãi. Lập tức, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp truy bắt nhóm hung thủ.

Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sau khi nhận thông tin đã lập chốt chặn kiểm tra đề phòng các nghi phạm trốn thoát về hướng Bình Sơn. Lực lượng điều tra sau đó đã xác định được chiếc xe Exciter mà 2 kẻ cướp ngân hàng sử dụng và truy ra được chủ xe.

Hành trình 7 giờ đồng hồ truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng Vietcombank - Ảnh 3.

Chiếc xe mà 2 nghi phạm sử dụng để thực hiện vụ cướp

Đến khoảng 18h ngày 1/4, các trinh sát công an huyện Bình Sơn phát hiện chiếc xe nghi vấn cùng 2 thanh niên đi xe máy từ hướng huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) về huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nên lập tức theo dõi. Hai thanh niên này liên tục đi lòng vòng nhiều khu vực ở huyện Bình Sơn như chạy xuống biển xã Bình Thạnh, chạy quanh khu kinh tế Dung Quất…

Đến 19h cùng ngày, hai thanh niên nghi vấn trên quay lại Quốc lộ 1A hướng về thị trấn Châu Ổ. Lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào khống chế 2 thanh niên. Khám xét nhanh, cơ quan điều tra thu được số tiền 160,5 triệu đồng từ túi của 2 nghi phạm.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tinh thần, trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm vẫn được giữ vững, nâng cao. Do vậy, vụ án cướp ngân hàng táo tợn đã bắt được các nghi phạm chỉ sau 7 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Hành trình 7 giờ đồng hồ truy bắt 2 kẻ cướp ngân hàng Vietcombank - Ảnh 4.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Mùa hè bùng nổ của cư dân Ocean City với loạt trải nghiệm "du lịch tại chỗ" siêu hấp dẫn

(Tổ Quốc) - Mùa hè năm nay được dự báo sẽ khắc nghiệt hơn năm trước. Thay vì xách vali đi "đổi gió" tại các thành phố biển như Nha Trang, Phú Quốc... nhiều cư dân Ocean City lại chọn "du lịch tại chỗ". Níu chân họ là một loạt lễ hội, sự kiện sôi động, chuỗi tiện ích được nâng tầm, ngay dưới thềm nhà.