"Ẩn ý" của TT Putin trong bài báo viết cho Tân Hoa Xã trước thềm thượng đỉnh Nga-Trung

Thi Anh | 03-02-2022 - 20:05 PM

(Tổ Quốc) - Thông điệp được đưa ra ngay trước thềm Olympic Bắc Kinh và trong bối cảnh căng thẳng dâng cao xung quanh vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ kháng cự lại áp lực trừng phạt của phương Tây bằng mọi giá. Tuyên bố được đưa ra ngay trước khi ông tới Bắc Kinh dự Olympic Mùa đông 2022. 

Bài báo của ông Putin có gì?

Trong bài báo viết cho Tân Hoa Xã, ông Putin cho biết, hai nước "đồng thuận hoặc có quan điểm rất gần" về hầu hết các vấn đề quốc tế và mối quan hệ Nga - Trung không chịu ảnh hưởng của ý thức hệ.

"Chúng tôi kiên trì mở rộng hình thức thanh toán bằng các đồng nội tệ và tạo ra các cơ chế để giảm tác động tiêu cực của các lệnh cấm vận đơn phương", ông Putin nhấn mạnh. 

Theo SCMP, mặc dù ông Putin không đề cập trực tiếp tới nước thứ ba nhưng Moscow và Bắc Kinh đang giữ cùng lập trường về một loạt vấn đề, từ Olympic Bắc Kinh cho tới căng thẳng xung quanh Ukraine. 

Ẩn ý của TT Putin trong bài báo viết cho Tân Hoa Xã trước thềm thượng đỉnh Nga-Trung - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: EPA

Trong bài báo, Tổng thống Nga đã đề cập tới kỷ niệm 20 năm hiệp ước hữu nghị Nga - Trung Quốc hồi năm ngoái và nói rằng, hợp tác giữa hai bên dựa trên cơ sở bình đẳng, không bị tác động bởi "các tình huống chính trị và ý thức hệ". 

"Hai nước giữ vai trò quan trọng giúp giữ ổn định trong môi trường quốc tế đầy thách thức hiện nay, thúc đẩy nền dân chủ lớn hơn trong hệ thống các mối quan hệ quốc tế, khiến nó công bằng và bao quát hơn".

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Nga và Trung Quốc chung lập trường về thương mại quốc tế, cả hai nước đều ủng hộ nỗ lực khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu - tương ứng với đề xuất của Nga năm 2020 về hành lang xanh phục vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển giao công nghệ mà không bị cấm vận.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tới quan hệ kinh doanh mà ông khẳng định là sẽ được đặc biệt chú ý: "Lĩnh vực này có triển vọng lớn bởi hai nước chúng ta có các nguồn lực về tài chính, công nghiệp, công nghệ và nhân lực, cho phép chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề phát triển dài hạn".

"Hợp tác với nhau, chúng ta có thể đạt tăng trưởng kinh tế ổn định và cải thiện đời sống cho người dân, củng cố tính cạnh tranh và sát cánh cùng nhau trước những rủi ro, thách thức hiện nay", ông Putin nhấn mạnh trong bài báo đăng trên Tân Hoa Xã.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thực hiện một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Trung Quốc CGTN. Ông nói trong cuộc phỏng vấn rằng: Bầu không khí tin tưởng giữa Trung Quốc và Nga đã cho phép hai nước thiết lập một cấu trúc hợp tác đa tầng.

Tuyên bố chung sắp công bố

Trước đó, Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin, Yury Ushakov cho hay, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp vào hôm 4/2 và ký một tuyên bố chung, phản ánh các "quan điểm chung" giữa hai bên về vấn đề an ninh. 

"Một tuyên bố chung về quan hệ quốc tế mở ra một thời đại mới đã được chuẩn bị cho cuộc gặp", Ushakov nói. 

Phái đoàn gồm 6 đại biểu của Nga sẽ có sự góp mặt của Bộ trưởng Năng lượng Nikolav Shulginov và lãnh đạo Rosneft Igor Sechin. 

Ông Ushakov tiết lộ, nhiều thỏa thuận về khí đốt đã được chuẩn bị nhưng chưa thể xác nhận văn kiện nào sẽ được kí kết: "Tuy vậy, chuyến thăm chắc hẳn sẽ đánh dấu một bước tiến trong việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực khí đốt". 

Các thông tin trước thềm chuyến thăm và quan điểm của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine leo thang nhanh chóng. 

Mới đây, Mỹ đã tuyên bố đưa thêm quân tới Đông Âu để trấn an đồng minh. Trong khi đó, lần đầu đề cập trực diện tới vấn đề này, ông Putin đã lên tiếng cáo buộc phương Tây cố tình sử dụng Kiev làm "công cụ" để nhử Nga tham chiến ở Ukraine và phớt lờ quan ngại của nước này về vấn đề Ukraine. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM