Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM

(Tổ Quốc) - Chính thức hoạt động từ 10/2, Bệnh viện dã chiến Củ Chi trở thành nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhất tại TP.HCM. Tính đến trưa 30/3, tại đây đã tiếp nhận 27 trường hợp nhiễm Covid-19 và đã chữa khỏi bệnh cho 7 trường hợp.

Theo đó, các ca bệnh được chữa khỏi Covid-19 tại BV Dã chiến Củ Chi gồm 6 nữ bệnh nhân và 1 nam du khách đến từ Cộng hòa Czech. Các ca bệnh được phát hiện sau khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được đặt tại Trường Quân sự TP.HCM thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 43km. Đây là nơi cách ly và điều trị những bệnh nhân nghi, hoặc nhiễm Covid-19 trở nặng.

Bệnh viện được tận dụng từ những ngôi nhà huấn luyện của học viên tại trường và được chia làm 2 khu (khu điều trị và khu cách ly) với công suất 300 giường với 6 dãy nhà, mỗi dãy nhà bố trí 50 giường.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 3.

Những người được đưa đến cách ly tại BV Dã chiến Củ Chi được bố trí ở các khu vực, có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ bệnh viện.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 4.

Phòng Kế hoạch tổng hợp, nơi các y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện làm việc.

Các khu vực, phòng ốc cách ly sẽ được theo dõi bằng hệ thống camera giám sát, đảm bảo an toàn cho các trường hợp được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 6.

Bác sĩ Trần Nguyễn Hoàng Tú - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Dã chiến Củ Chi cho biết sau khi tiếp nhận các trường hợp nhiễm Covid-19, bệnh viện sẽ tiến hành điều trị chuyên biệt cho các bệnh nhân. Hiện tại đã có 7 bệnh nhân (BN53, BN64, BN66, BN75, BN79, BN90, BN90) đã được chữa khỏi bệnh.

Tính đến 8h sáng 30/3, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã tiếp nhận 145 trường hợp, gồm 83 trường hợp được cách ly tại Khu A và 62 trường hợp được cách ly tại khu C. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tiếp nhận 27 trường hợp nhiễm Covid-19 (từ ngày 9/3) và đã chữa khỏi cho 7 trường hợp, các ca bệnh còn lại đều đang được theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe ổn định.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 7.

Xe chở các trường hợp được đưa về bệnh viện cách ly sẽ được khử trùng, các nhân viên y tế luôn đảm bảo trang phục để phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Hành lý sau khi được khử khuẩn sẽ được nhân viên của BV vận chuyển vào phòng cách ly.

Bên cạnh có đầy đủ cơ sở vật chất và trang bị các trang thiết bị y tế, việc nhu yếu phẩm, thức ăn và đồ uống miễn phí cho những người đang được điều trị tại đây được chú trọng. Tại mỗi khu cách ly đều có nhà vệ sinh thoáng đãng và bồn rửa tay (có xà phòng).

Xe vận chuyển đồ đạc di chuyển trong khuôn viên bệnh viện đến các khu cách ly.

Nhân viên y tế luôn túc trực, theo dõi và chăm sóc tốt nhất cho các ca nhiễm Covid-19 và người đang điều trị cách ly tại BV.

Theo ban lãnh đạo bệnh viện, những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm tại đây sẽ được hưởng miễn phí tất cả các dịch vụ chăm sóc, điều trị, nhu yếu phẩm (khăn mặt, dầu gội, xà phòng, kem đánh răng…) theo kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP.HCM.

7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã được chữa trị thành công tại BV Dã chiến Củ Chi.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 12.

Tính đến trưa ngày 30/3, BV Dã chiến Củ Chi còn đang tiếp nhận điều trị cho 20 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến 18h tối 30/3, Việt Nam đã ghi nhận 203 trường hợp nhiễm Covid-19, trong số 9 ca mới được Bộ Y tế công bố thì có 8 ca liên quan "ổ dịch" Bạch Mai. Tại TP.HCM, dựa theo số liệu Bộ Y tế công bố đã có 46 trường hợp nhiễm Covid-19 (10 trường hợp đã khỏi bệnh). Trong buổi chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết trên địa bàn TP.HCM còn ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới (đang đợi Bộ Y tế công bố), nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của TP.HCM lên 51 ca.

Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi điều trị thành công cho 7 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 14.

Văn Tiên

Tin mới