Ảnh: Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM

Tứ Quý | 09-12-2022 - 16:14 PM

(Tổ Quốc) - Đường Võ Văn Ngân là tuyến đường huyết mạch của TP. Thủ Đức nhưng dựng lô cốt cồng kềnh, thi công ì ạch, mặt đường lồi lõm… gây kẹt xe kéo dài, khiến CSGT gồng mình điều tiết giao thông mỗi ngày.

Mới đây Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép thi công trong thời gian 2 tháng đối với đơn vị thi công công trình thoát nước trên đường Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức.

Theo Thanh tra Sở GTVT, từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính 8 lỗi với tổng số tiền xử phạt 74 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu của nhà thầu này gồm Không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong; không bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông ở chỗ đường hẹp; thi công trên đường bộ khai thác không có rào chắn.

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 1.

Lô cốt trên đường Võ Văn Ngân luôn ám ảnh người dân ở TP. Thủ Đức suốt hơn 2 năm nay do thi công hệ thống thoát nước ì ạch

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng đã lập biên bản làm việc, nhắc nhở 15 lần đối với nhà thầu công trình này.

Trước đó, sau khi ghi nhận phản ánh từ người dân và các cơ quan truyền thông Thanh tra Sở phối hợp cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Sở GTVT đã yêu cầu đơn vị thi công dừng mọi hoạt động thi công cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đơn vị thi công phải tháo dỡ toàn bộ rào chắn, di dời toàn bộ thiết bị vật tư và hoàn trả lại mặt đường theo hiện trạng ban đầu; thường xuyên bố trí người túc trực kiểm tra nếu phát hiện lún sụp, hư hỏng... phải khắc phục ngay. 

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 2.

Tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe từ sáng đến tối vì lô cốt chiếm gần hết mặt đường

Qua ghi nhận thực tế, hiện tại lô cốt công trình vẫn còn ngổn ngang giữa đường kéo dài khoảng 50m, đoạn gần giao lộ Đặng Văn Bi. Lô cốt được dựng lên khá cồng kềnh, chỉ chừa khoảng 3m vừa đủ xe buýt đi lại nên thường xuyên gây kẹt xe, đặc biệt giờ cao điểm gần như "tê liệt".

Bên trong công trình, máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Sau khi đào lên để thi công lắp đặt cống thoát nước, hố sâu được lấp lại tạm bợ, gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Còn phía ngoài công trình, những hố sụt lún được lấp tạm bằng đá dăm, xung quanh rào chắn nhiều vết nứt liên tiếp xuất hiện khiến người dân rất bất an mỗi khi qua. Nhiều xe máy thường xuyên bị trượt, suýt ngã. 

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 3.

CSGT phải thường xuyên túc trực khu vực này để điều tiết giao thông, giúp đỡ người dân bị trượt ngã khi đi qua đoạn lo cốt công trình.

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 4.

Có thời điểm chiến sĩ CSGT gần như bất lực vì kẹt xe không lối thoát đoạn qua lô cốt công trình. Mỗi ngày CSGT đều gồng mình để hạn chế tình trạng kẹt xe, bất kể nắng mưa tại khu vực này

Tại khu vực này các chiến sĩ CSGT cũng liên tục túc trực để điều tiết và giúp đỡ người dân đi lại. Tuy nhiên vào giờ cao điểm gần như áp lực nhất với các chiến sĩ CSGT do lượng phương tiện đông, kẹt xe kéo dài ngay vị trí lô cốt công trình.

Bà Phạm Thị Tuyết (65 tuổi, người dân) cho biết: "Thời gian gần đây, xung quanh rào chắn thi công xuất hiện những đường nứt lớn, chỉ mấy ngày sau sụp xuống biến thành những hố sâu khiến ai cũng sợ. Công trình thi công ì ạch, lô cốt dựng lên chiếm gần hết mặt đường nên thường xuyên gây kẹt xe, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội".

Theo bà Tuyết, hầu như người dân sống trên đường này đều ám ảnh, buôn bán gặp khó khăn do đường đi không thuận lợi, người dân chủ yếu đi trên vỉa hè vì làn đường chỉ chừa vừa đủ ô tô đi qua. 

Người dân tại khu vực này chỉ hy vọng làm sao thi công hoàn thành trước Tết, tháo dỡ lô cốt để cuộc sống bình thường trở lại.

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 5.

Mặt đường bị sụt hố sâu sau mưa lớn tại khu vực công trình khiến tuyến đường kẹt xe càng thêm nghiêm trọng

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 6.

Bên trong công trình ngổn ngang, nhà thầu thi công ì ạch nên bị Sở GTVT TP.HCM nhiều lần nhắc nhở và xử phạt

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 7.

Mỗi lần xe buýt đi qua đoạn công trình, gần như gây kẹt xe nghiêm trọng phía sau do mặt đường chỉ đủ phương tiện này đi qua

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 8.

Xe máy cũng gặp khó khăn khi đi qua đường Võ Văn Ngân do đất đá lởm chởm, gồ ghề, mặt đường hẹp

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 9.

Mỗi lần đi qua đoạn đường Võ Văn Ngân là một nỗi ám ảnh của người dân, đặc biệt người đi xe máy

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 10.

Mặt đường bị sụt lút lồi lõm nên lực lượng chức năng đặt tạm rào chắn để cảnh báo các phương tiện

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 11.

Mép rào chắn công trình bị sụt lún nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện

Cảnh sát gồng mình điều tiết giao thông trên tuyến đường có lô cốt cồng kềnh ở TP.HCM - Ảnh 12.

Mỗi lần trời mưa, người đi xe máy trên đường Võ Văn Ngân, đoạn qua lô cốt công trình luôn ám ảnh vì sợ bị ngã