Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly: Từ thiện là lan tỏa những tấm lòng

Quang Vũ | 15-09-2022 - 16:30 PM

Ngày 12.9 vừa qua, bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly (bác sĩ Phạm Ly) đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Chuyến đi nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện nhằm lan toả tinh thần tương thân tương ái tới cộng đồng.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly: Từ thiện là lan tỏa những tấm lòng - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Ly đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (Ảnh: NVCC)

Ngày 12.9 vừa qua, bác sĩ Phạm Ly đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Chuyến đi nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện nhằm lan toả tinh thần tương thân tương ái tới cộng đồng.

Tại đây, bác sĩ Phạm Ly đã trao tặng 18 triệu đồng tiền mặt cho 18 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo chia sẻ từ bệnh viện Nhi TW, đây là các bé phải điều trị thời gian dài ở bệnh viện, có bé đã điều trị đến 10 năm. Bố mẹ của các bé chủ yếu là làm nông nghiệp hoặc lao động tự do, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày chỉ có bố hoặc mẹ thay nhau chăm bé, người còn lại phải về đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải. Các chi phí đi lại ăn ở cộng thêm chi phí điều trị thực sự là gánh nặng lớn, thậm chí nhiều trường hợp bệnh nhân không có khả năng kinh tế để chi trả.

Thấu hiểu được sự vất vả của gia đình bệnh nhân, bác sĩ Phạm Ly chia sẻ:"Tôi rất trăn trở khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các gia đình khi có bệnh nhân phải điều trị lâu dài ở bệnh viện. Sự giúp đỡ của mình so với những gì họ đang trải qua thật quá nhỏ bé. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi hành động nhỏ của mình sẽ góp phần lan toả tới cộng đồng. Như vậy càng có nhiều người biết đến và sự giúp đỡ sẽ ngày càng nhiều hơn, làm vơi bớt đi gánh nặng cho các hoàn cảnh thiệt thòi."

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly: Từ thiện là lan tỏa những tấm lòng - Ảnh 2.

Bác sĩ Phạm Ly động viên bệnh nhi đã điều trị thận trong suốt 10 năm. (Ảnh: NVCC)

Ngoài các phần quà là tiền mặt, bác sĩ Phạm Ly còn mang theo bánh kẹo tặng cho các bệnh nhi tại khoa Soi mặt và tạo hình, khoa Mắt của bệnh viện Nhi TW. Những món quà này là sự động viên và mang đến niềm vui nhỏ cho các bệnh nhi ở đây. Theo chia sẻ của các bác sĩ tại bệnh viện Nhi TW, để có thể phẫu thuật, trước đó các bé đều phải tuân thủ quy định là không được ăn gì. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể vốn đã yếu ớt, mặc dù vậy các bé đều vẫn vui vẻ và kiên cường. Nụ cười của các bé chính là động lực cho bố mẹ cố gắng mỗi ngày. 

"Các bé giống như những anh hùng nhí, mặc dù mỗi ngày đều phải vật lộn với bệnh tật nhưng vẫn mạnh mẽ và hồn nhiên. Nụ cười ấy không chỉ là nguồn động viên cho bố mẹ mà còn là sức mạnh để cộng đồng nỗ lực thực hiện những chương trình thiện nguyện." - Bác sĩ Phạm Ly nói.

Bác sĩ Phạm Ly là bác sĩ chuyên khoa da liễu uy tín hàng đầu tại Hà Nội, từng theo học đại học chuyên khoa Da liễu tại Đại học Y Hà Nội, sau đó tiếp tục theo học Laser Thẩm mỹ tại chuyên khoa Da Liễu của bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và y tế, bác sĩ Phạm Ly đã và đang giúp cho hàng ngàn phụ nữ tái tạo vẻ đẹp của bản thân.

Xem thêm các hình ảnh trong hoạt động thiện nguyện của bác sĩ Phạm Ly ở bệnh viện Nhi Trung Ương:

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly: Từ thiện là lan tỏa những tấm lòng - Ảnh 3.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly: Từ thiện là lan tỏa những tấm lòng - Ảnh 4.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Ly: Từ thiện là lan tỏa những tấm lòng - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM