Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt 'lộc', chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá

Ngọc Tú | 18-10-2021 - 20:56 PM

(Tổ Quốc) - Sóng biển lớn đã khiến lượng lớn loại sò mai dạt vào gần bờ, hàng trăm người dân ở Lộc Hà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã kéo nhau xuống biển vớt 'lộc' bất chấp sóng nguy hiểm.

3 ngày qua, tại vùng biển huyện Cẩm Xuyên và huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng của mưa bão số 8 nên một lượng lớn sò mai biển dạt vào khu vực gần bờ. Biết tin sò mai dạt vào, hàng trăm người dân đã dùng các dụng cụ ra biển để vớt lộc.

Sò mai là loại sò hình tam giác có giá trị kinh tế và dinh dưỡng rất cao. Những ngày qua, mỗi người dân chỉ cần bắt một buổi cũng có thể thu về cả tạ sò mai, thu nhập từ 500-1 triệu đồng.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 1.

Người dân đổ xô ra vùng biển huyện Cẩm Xuyên vớt sò mai, bất chấp sóng lớn.

Lượng sò mạt dạt vào bờ nhiều nhất là tại xã Cẩm Nhượng. Hàng chục người dân trên địa bàn xã từ già trẻ lớn bé đều mang dụng cụ ra biển để vớt sò mai. Những người đàn ông lớn tuổi thì xuống dưới nước để cào. Những người phụ nữ và nhỏ tuổi ngồi trên bờ để nhặt và phân loại sò.

Ngoài ra, một số xã lân cận xã Cẩm Nhượng cũng có tình trạng sò mai dạt vào bờ, tuy nhiên số lượng ít hơn.

"Mấy ngày nay sò dạt vào bờ nhiều lắm. Nếu kiên trì và chịu khó cũng bắt được cả tạ. Có nhà bắt được mấy tạ. Có đến cả trăm người ở địa phương hàng ngày ra các bãi biển ở xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh để vớt sò. Đây được coi như lộc biển lộc trời ban", ông Trần Quang Thanh (trú thôn Xuân Nam, Cẩm Nhượng chia sẻ.

Tại huyện Lộc Hà, tình trạng sò mai dạt nhiều vào tại bờ biển của xã Thạch Kim. Lượng sò mai tập trung nhiều ở bờ biển từ thôn Long Hải đến thôn Xuân Phương.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân ở huyện Lộc Hà đổ xô ra biển vớt sò mai.

Từ sáng 18/10, hàng chục người dân ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) đã mang theo thuyền, phao, lưới tập trung ở khu vực dưới chân cửa xả tràn hồ Kẻ Gỗ để đánh bắt cá sau khi hồ thủy lợi này dừng xả lũ.

Người dân địa phương cho biết, khi hồ thủy lợi này xả tràn lũ thì các loại cá lớn sẽ theo dòng nước lũ chạy ra ngoài. Khi hồ dừng xả là cơ hội tốt để người dân bắt được cá.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 3.

Người dân chèo xuồng phao tự chế đến chân cửa xả lũ hò Kẻ Gỗ thả lưới bắt cá.

Chỉ ít giờ thả lưới, người dân đã bắt được hàng chục con cá lớn nhỏ. Có con lớn nặng đến 10kg. Cá ở đây chủ yếu là cá mè và có cả cá leo giá trị.

"Cá từ trong hồ rất nhiều, toàn cá to, có con 5-6kg. Một năm hồ chỉ xả lũ một vài lần khi có nên cơ hội bắt cá rất hiếm. Chỉ những ngày này mới bắt được thôi", anh Trần Khánh Ninh (trú xã Cẩm Mỹ) chia sẻ.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 4.

Nhiều con cá to bắt được khiến người dân vui mừng.

Được biết, 3 ngày trước trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớ liên tục. Đến Trưa, chiều18/10, mưa đã ngớt, các hồ thủy lợi đã dừng xả tuy nhiên một số thôn ở các xã của huyện Cẩm Xuyên vẫn còn nước ngập. Một số tuyến giao thông vẫn bị ngập khiến người dân khó khăn trong di chuyển.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 5.

Cá chủ yếu bắt được ở chân cửa xả lũ hồ Kẻ Gỗ là loại cá mè và cá leo.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 6.

Nhiều con cá lớn nặng từ 5-6kg.

Bất chấp sóng lớn, dân đổ xô ra biển vớt lộc, chèo thuyền đến vùng cửa xả lũ để bắt cá - Ảnh 7.

Có người bắt được cả bì tải cá phải gánh mang về.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM