Bệnh ung thư của Pele có chuyển biến xấu

Trần Giang | 22-01-2022 - 19:37 PM

(Tổ Quốc) - Tình trạng sức khỏe của Pele đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực.

Nhà báo Pedro Ivo Almeida của tờ ESPN (Brazil) đưa tin, hôm thứ 5 vừa qua (20/1), Pele phải quay trở lại bệnh viện Albert Einstein tại quận Morumbi ở phía Nam thành phố Sao Paulo, Brazil. Huyền thoại bóng đá Brazil phải tái nhập viện để tiếp tục điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị và xác định mức độ lây lan trong cơ thể, xem bệnh có bị di căn hay không.

Tin xấu đến với Pele khi ông được xác định có thêm tới 3 khối u. Cụ thể, một khối ở gan, khối tiếp theo ở phổi và khối còn lại ở ruột. Vì lý do này, cựu tiền đạo 81 tuổi phải ở lại bệnh viện muộn hơn vài ngày so với dự kiến ban đầu để theo dõi. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Pele đang ở mức ổn định. 

Nếu tình trạng bệnh lý của cựu chân sút sinh năm 1940 được cải thiện, ông sẽ được xuất viện sớm. 

Những hình ảnh trong các lần nhập viện trước của Pele

Hôm 31/8 năm ngoái, Pele đi khám sức khỏe định kỳ và có lần đầu tiên phải nhập viện trong năm 2021 vì phát hiện khối u ruột kết. Ca phẫu thuật để cắt bỏ một phần khối u của nhà vô địch World Cup 1970 kéo dài tới ngày 4/9 và Pele phải nằm viện thêm gần 1 tháng. Nhưng tới tháng 12, Pele phải tái nhập viện khẩn cấp để tiếp tục điều trị bệnh ung thư. 

Cựu tiền đạo Santos ở lại bệnh viện Albert Einstein đến ngày 23/12 và được xuất viện để đón Giáng sinh. Từ tháng 9/2021 đến nay, Pele chủ yếu chỉ ở nhà để tĩnh dưỡng và hạn chế việc tham gia các sự kiện đông người ở ngoài trời. 

Sức khỏe của Pele đang giảm sút theo thời gian. Năm 2014, ông bị sỏi thật. 1 năm sau, quán quân World Cup 1958 phải phẫu thuật tuyến tiền liệt. Tới năm 2019, Pele quay lại bệnh viện vì bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngoài ra, ông cũng từng phải phẫu thuật hông và cột sống. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM