Bernardo Silva: "Tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha vì họ phải xem trận đấu này"

HOÀNG ANH | 15-11-2021 - 08:12 AM

(Tổ Quốc) - Tiền vệ 27 tuổi hối hận vì màn trình diễn tồi trước khán giả Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc trọng tài thổi còi hết giờ, Serbia tràn vào sân ăn mừng, Bồ Đào Nha buồn bã rời sân

"Đây là một trận đấu tồi tệ với Bồ Đào Nha. Chúng tôi sớm ghi bàn thắng nhưng sau đó chúng tôi dừng thi đấu. Không thể tìm thấy một lời giải thích nào cho điều này, tôi cũng cạn lời luôn. Thật khủng khiếp, chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn nhiều trong trận play-off vào tháng 3 năm sau và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua vòng loại", tờ A Bola dẫn lời Bernardo Silva.

"Nhưng trên sân nhà, trước 65.000 người hâm mộ, chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ Bồ Đào Nha vì họ phải xem trận đấu không đáng xem. Kế hoạch của đội là cố gắng kiểm soát bóng nhiều nhất có thể, chúng tôi đã hoàn toàn chi phối Serbia. Với chất lượng của tập thể ĐT Bồ Đào Nha, thất bại này thật khó chấp nhận".

"Tôi đã chơi không đúng sức. Tôi đã cố hết sức mình, cho đến khi nhận ra cầu thủ khác sẽ có trạng thái tốt hơn để vào thay".

Bernado Silva: "Xin lỗi người dân Bồ Đào Nha" - Ảnh 2.

Trận hòa tai hại 0-0 trước Cộng hòa Ireland ở lượt đấu thứ 7 đã đẩy Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vào tình thế khá khó khăn. Trước lượt đấu cuối, họ bằng điểm với đối thủ Serbia ở vị trí nhì bảng. Ronaldo và đồng đội cần ít nhất một điểm để giữ vị trí đầu bảng, đồng nghĩa với suất trực tiếp tham dự World Cup 2022. Nếu thất bại, Bồ Đào Nha sẽ phải tham gia loạt trận play-off đầy rủi ro để tranh vé vớt.

Bước vào trận tiếp đón Serbia, Bồ Đào Nha mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 nhờ công của Renato Sanches. Đó là một tình huống tưởng như không hề có chút nguy hiểm nào tới khung thành Serbia. Gudelj nhận bóng từ thủ môn Rajkovic trước vòng cấm, Bernardo Silva lập tức áp sát cực nhanh và cướp được bóng, sau đó nhả lại cho Renato Sanches. Cầu thủ của Lille quá thoải mái đẩy hai nhịp và sút tung lưới Serbia mở tỉ số.

Bồ Đào Nha mở tỷ số bất ngờ và bị gỡ hoà cũng bất ngờ. Phút 33, hàng thủ đội chủ nhà phá bóng không tốt và Dusan Tadic có bóng ngay rìa vòng cấm. Anh lừa qua Joao Moutinho rồi tung cú dứt điểm thẳng vào vị trí của Rui Patricio. Thủ thành đang chơi cho AS Roma bất ngờ ói bóng vào khung thành đội nhà. 1-1 cho Serbia.

Những pha treo bóng của Serbia cuối cùng cũng đem lại hiệu quả. Phút 90 của trận đấu, Dusan Tadic đá phạt chuẩn xác đưa bóng về cột xa khung thành cho Mitrovic. Tiền đạo của Fulham không mắc sai lầm nào đánh đầu tung lưới Patricio ấn định chiến thắng cho Serbia ngay trên sân khách.

Chiến thắng giúp Serbia chiếm lấy ngôi đầu của Bồ Đào Nha, qua đó giành vé trực tiếp đi World Cup 2022. Về phần mình, Ronaldo và đồng đội sẽ phải đá trận tranh vé vớt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM