Bí thư xã dự đám tang có F0 và 87 F1 nhưng 'trốn' khai báo, cách ly y tế

T.Hà | 28-09-2021 - 23:12 PM

(Tổ Quốc) - Với vi phạm trên, Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 28/9, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết ông V.D.T - Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng đã bị kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm, vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn trên cũng cho biết, mặc dù là là Bí thư Đảng ủy xã, người đứng đầu Đảng bộ xã Dray Bhăng, ông T. đã vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Theo báo Người lao động, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Kuin nhận định tuy rằng những vi phạm của ông T. chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội nên quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông T.

Trước khi có quyết định trên, ông T. đã bị tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 21/8 để xem xét kỷ luật.

Trước đó, báo Dân trí từng phản ánh vụ việc của ông T. như sau: Trong thời gian địa bàn huyện Cư Kuin đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hồi tháng 8 thì ông này đã tự ý rời khỏi địa bàn để đến dự đám tang nhà chị vợ tại huyện Krông Ana mà không hề báo cáo cấp trên.

Đáng chú ý, ông T. còn tiếp xúc với người từ vùng dịch về tại đám tang. Sau đó, quay trở lại làm việc, ông này không hề khai báo y tế, không thực hiện cách ly y tế theo quy định và vẫn tiếp xúc với người khác.

Nghiêm trọng hơn, theo nguồn trên, đám tang mà ông T. tham dự sau đó đã phát hiện ca mắc Covid-19 với 87 F1 liên quan. 

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh

Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.