Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, hướng đi nào dành cho thí sinh?

Quang Vũ | 18-07-2023 - 16:30 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Như vậy, sau thời gian "thả lỏng" tâm lý, thí sinh tiếp tục bước vào giai đoạn phải đưa ra quyết định phù hợp khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần ứng phó với nhiều "kịch bản" có thể xảy ra. Các bạn nên lưu ý những tình huống để lựa chọn phương án vào đại học hiệu quả nhất. 

Điều chỉnh nguyện vọng "tiệm cận" điểm thi

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên cổng thông tin chung là từ ngày 10/7 đến 17g00 ngày 30/7.

Điều chỉnh nguyện vọng sẽ giúp thí sinh có thêm một cơ hội lựa chọn phù hợp cho bản thân trong việc chọn ngành, chọn trường mình mong muốn ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, hướng đi nào dành cho thí sinh? - Ảnh 1.

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với mức điểm thi thực tế

Nếu điểm thi không quá khác biệt so với dự kiến ban đầu về "điểm sàn" các trường, thay đổi tổ hợp môn xét tuyển có thể là lựa chọn đầu tiên mà thí sinh nên quan tâm. Cách thức này vừa tiện lợi, không gây nhiều xáo trộn, không ảnh hưởng đến thứ tự nguyện vọng xét tuyển. Đối với những bạn đã nhắm được ngành học, trường học yêu thích thì thay đổi tổ hợp môn xét tuyển tùy theo điểm thi của từng môn thành phần chính là giải pháp đơn giản, hiệu quả nhất.

Những thí sinh có điểm thi chênh lệch quá nhiều so với mức nhận đầu vào của các trường, các bạn phải xem xét chọn lại ngành, trường học. Với mức điểm thi vừa phải, các bạn có thể đăng ký nguyện vọng vào ngành yêu thích ở các trường đại học có điểm nhận hồ sơ và điểm chuẩn dự kiến không quá cao.

Học bạ "cứu nguy" điểm thi không tốt 

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như sức khỏe, tâm lý và cả may mắn. Vì vậy, bên cạnh điều chỉnh nguyện vọng, phương thức xét học bạ được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm sau khi biết điểm thi.

Xét tuyển học bạ cho phép thí sinh chủ động tối đa điểm số xét tuyển, có thể nói, đây là "hướng đi" an toàn ngay thời điểm này. Với phương thức xét học bạ, nhiều trường đã ngừng nhận hồ sơ trước kỳ thi. Hiện một số trường dự kiến nhận hồ sơ bổ sung, trong đó trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông tin nhận đến trước 30/8.

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, hướng đi nào dành cho thí sinh? - Ảnh 2.

Xét học bạ là hướng đi an toàn giúp thí sinh đảm bảo cơ hội trúng tuyển

Với trường hợp điểm thi không như mong muốn, các bạn có thể xét tuyển học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Thời gian này, việc suy nghĩ hướng đi vào các trường vừa sức bằng phương thức xét học bạ là điều thí sinh nên cân nhắc.

Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng theo điểm thi tốt nghiệp THPT, các bạn vẫn có thể nộp thêm hồ sơ xét tuyển học bạ để nhân đôi cơ hội trúng tuyển. Theo đó, các bạn vừa có thể chọn nguyện vọng 1 vào ngành học yêu thích, vừa có thể xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12, vừa có thể dùng điểm trung bình 3 học kỳ THPT để xét tuyển. Riêng tại UEF, một thí sinh có thể chọn nhiều phương thức để xét tuyển vào các ngành đang đào tạo tại trường.

"Chốt" phương án thuận lợi, sớm trở thành sinh viên 

Đối với thí sinh đăng ký vào đại học ngay từ đầu bằng phương thức xét tuyển học bạ, thời điểm sau thi là lúc thích hợp để các bạn bổ sung hồ sơ đầy đủ cho các trường đã đăng ký.

Nếu đã đáp ứng điều kiện điểm học bạ, các bạn có thể hoàn thiện thủ tục công nhận trúng tuyển càng sớm sau khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp bổ sung về trường. Điều này giúp các bạn đảm bảo "độ an toàn" cho cơ hội trúng tuyển.

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, hướng đi nào dành cho thí sinh? - Ảnh 3.

UEF tiếp tục nhận hồ sơ xét học bạ sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Với sĩ tử đã nộp học bạ trước kỳ thi và "vượt vũ môn" thành công, đã tham gia điều chỉnh nguyện vọng thì có thể không cần lo lắng. Các bạn chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn, đợi bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu xét học bạ, chờ các trường công bố kết quả, nhận giấy báo nhập học để trở thành sinh viên tại trường đại học mong muốn.

Bên cạnh đó, một số trường còn có các chính sách khích lệ thí sinh khi xác nhận thủ tục nhập học sớm. Trong đó, UEF đã công bố chính sách miễn lệ phí 3 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh đầu tiên xác nhận nhập học vào trường trong năm 2023 theo phương thức xét tuyển học bạ và kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM.

Từ sự hỗ trợ này, tân sinh viên có nguyện vọng học tại trường phần nào giảm bớt áp lực về chi phí khi hoàn thành thủ tục. Đặc biệt, chính sách ưu đãi lệ phí nhập học áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng mà trường triển khai trong năm 2023, góp phần ghi nhận tài năng và tạo động lực học tập trong môi trường quốc tế cho các bạn trẻ.

Trong những "kịch bản" có thể diễn biến sau kỳ tốt nghiệp THPT 2023, các bạn hãy nhận biết tình huống của bản thân và đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM