BLV châu Âu: Brazil toàn diện nhất nhưng Croatia sẽ biết cách tạo ra trận đấu sòng phẳng

Đạt Võ | 09-12-2022 - 10:33 AM

(Tổ Quốc) - Theo bình luận viên, nhà báo Tom Middler của Sky Sports, Croatia sẽ gặp khó trước Brazil được xem là toàn diện nhất World Cup 2022, song Modric và các đồng đội sẽ biết cách để chơi một trận đấu sòng phẳng trước đại diện của Nam Mỹ.

Loạt trận tứ kết World Cup 2022 sẽ mở đầu bằng cặp đấu giữa ĐT Brazil và Croatia. Ở thời điểm hiện tại, đa số giới chuyên môn đều đánh giá Brazil ở cửa trên, song bản lĩnh của Croatia - nhà á quân thế giới là không thể xem thường. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về phía các vũ công Samba với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp hứa hẹn sẽ rất khó lường.

BLV châu Âu: Brazil toàn diện nhất nhưng Croatia sẽ biết cách tạo ra trận đấu sòng phẳng - Ảnh 1.

Modric và Neymar một lần nữa đối đầu ở World Cup.

Nhận định về cặp đấu được chờ đợi này, BLV người Bỉ Tom Middler của kênh Sky Sports chia sẻ:

"Tôi nghĩ Brazil là đội bóng toàn diện nhất World Cup 2022 tính đến hiện tại, theo sau là ĐT Pháp.

Brazil là kết hợp hoàn hảo giữa sự sáng tạo, tấn công tự do, phóng khoáng dựa trên nền tảng dàn cầu thủ chất lượng. Họ đạt được sự cân bằng lý tưởng mà mọi đội bóng đều mong muốn: tấn công, phòng thủ và cả một thủ môn đẳng cấp.

Trước đây, Brazil cũng có sẵn các yếu tố này nhưng không phải có tất cả cùng lúc. Thật hiếm khi một đội tuyển quốc gia lại có thể có được "thời điểm vàng" lý tưởng như vậy.

Đụng phải Brazil là thử thách thật sự khó cho Croatia! Tuy nhiên, không ai được phép xem thường họ, như lời của HLV Zlatko Dalic đã nói. So với thời điểm 2018, phong độ hiện tại của Croatia không được như kỳ vọng nhưng họ vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng, đủ sức tạo nên bất ngờ.

Tôi nghĩ những gì tốt nhất của Croatia đã nằm ở World Cup 2018. Còn hiện tại, dù Croatia bị đánh giá thấp hơn nhưng tôi tin rằng Luka Modric và các đồng đội vẫn biết cách để tạo nên một trận đấu sòng phẳng truớc Brazil. Kết quả thế nào thì cũng không có gì phải bất ngờ cả".

BLV châu Âu: Brazil toàn diện nhất nhưng Croatia sẽ biết cách tạo ra trận đấu sòng phẳng - Ảnh 2.

Brazil sở hữu khả năng tấn công ấn tượng.

BLV châu Âu: Brazil toàn diện nhất nhưng Croatia sẽ biết cách tạo ra trận đấu sòng phẳng - Ảnh 3.

Croatia thành công nhờ điểm tựa phòng thủ vững chắc.

Trận đấu giữa Brazil và Croatia cũng là cuộc đối đầu thú vị giữa một bên là trường phái tấn công quyến rũ của Nam Mỹ, còn đối thủ lại sở hữu lối chơi phòng ngự phản công khoa học điển hình của châu Âu. Nói về những điểm nóng có thể định đoạt số phận trận đấu, BLV Tom Middler tiếp tục phân tích:

"Brazil được kỳ vọng hơn bởi họ sở hữu đội hình chất lượng với những ngòi nổ trên hàng công như Neymar, Raphinha, Richarlison và Vinicius. Ngay cả khi bế tắc, họ vẫn còn những quân bài dự bị chất lượng hơn đối thủ.

Với Croatia, thành bại sẽ nằm ở hàng thủ. Nhiệm vụ khó khăn nhất thuộc về bộ đôi Josko Gvardiol và Dejan Lovren. Rất khó để xác định mục tiêu theo kèm bởi Brazil tấn công đa dạng, mỗi cầu thủ đều có thể đột phá và xâm nhập vòng cấm.

Trong thế trận như vậy, họ sẽ cần đến sự hỗ trợ rất nhiều từ bộ đôi tiền vệ Brozovic-Kovacic và đặc biệt là khả năng giữ bóng của Modric. Croatia chắc chắn sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công, tận dụng điểm yếu hai bên cánh của Brazil. Mặc dù vậy, tôi vẫn đặt niềm tin vào một trận thắng cho Brazil, có thể tỷ số sẽ rất sít sao".

Ở trận tứ kết thứ hai, Argentina sẽ gặp lại Hà Lan - một đối thủ nhiều duyên nợ ở đấu trường World Cup. Về trận đấu này, BLV của Sky Sports cho rằng rất khó đoán bởi nhiều yếu tố.

BLV châu Âu: Brazil toàn diện nhất nhưng Croatia sẽ biết cách tạo ra trận đấu sòng phẳng - Ảnh 4.

Argentina và Hà Lan là cặp đấu nhiều duyên nợ ở World Cup.

"Đây xứng đáng được gọi là trận siêu kinh điển ở World Cup. Thật khó để gọi ai là người chiến thắng.

Hà Lan sở hữu những cầu thủ chất lượng nhưng có vẻ họ vẫn thiếu sự ổn định. HLV Louis Van Gaal tỏ ra rất thực dụng trong lối chơi nên chúng ta vẫn chưa được thấy hết nét đặc trưng trong phong cách tấn công của Hà Lan.

Trong khi đó, Argentina vẫn phụ thuộc nhiều vào Lionel Messi, không chỉ trong các mục tiêu tấn công mà kể cả phong cách chơi bóng.

Về phương diện cá nhân, tôi đánh giá Argentina – Hà Lan là cặp đấu mang tính chất biểu tượng của World Cup. Thật vui vì nó tiếp tục tái diễn. Rất khó nhận định nhưng tôi vẫn dự đoán Messi sẽ một lần nữa tỏa sáng với một khoảnh khắc đặc biệt để đưa Argentina lọt vào bán kết".

BLV châu Âu: Brazil toàn diện nhất nhưng Croatia sẽ biết cách tạo ra trận đấu sòng phẳng - Ảnh 5.

BLV, nhà báo Tom Middler.

Trận tứ kết giữa Brazil và Croatia sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 9/12. Ở khung 02h00 ngày 10/12, Hà Lan sẽ đọ sức với Argentina. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở bán kết World Cup 2022.