BLV Quang Huy: Hà Lan muốn thắng đậm chính là cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam

Đoàn Dự | 31-07-2023 - 17:05 PM

(Tổ Quốc) - Theo BLV Quang Huy, trước Hà Lan, tuyển nữ Việt Nam có thể thua đậm hơn so với trận gặp Mỹ (0-3) nhưng bù lại, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn.

Lúc 14h00 ngày mai, 1/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận cuối bảng E, VCK World Cup nữ 2023 gặp Hà Lan. Trên BXH FIFA, Hà Lan đứng hạng 9, đồng thời là đương kim Á quân. Khoảng cách giữa 2 đội là rất lớn.

Trước thềm trận đấu, phía Hà Lan tự tin chia sẻ quyết tâm muốn thắng đậm chúng ta, để cạnh tranh chỉ số phụ với Mỹ, hòng lấy ngôi đầu bảng, tránh đối thủ mạnh Thụy Điển ở vòng loại trực tiếp.

Vậy khi Hà Lan muốn thắng đậm, tuyển Việt Nam chúng ta nên đối phó ra sao? BLV Quang Huy nêu nhận định:

"Tôi hình dung về một cách chơi giống như khi ta đấu tuyển Mỹ, là đội hình thấp và chờ cơ hội phản công thôi. Thực ra khi chúng ta gặp Bồ Đào Nha, tôi đã nghĩ sẽ đá như vậy. Nhưng tự nhiên đội chúng ta lại bị hăng hái quá, rồi cuốn theo, như thế là không tốt.

Đầu tiên chúng ta cần không thua đã, không mất thế trận đã rồi tính tiếp. Hôm trước sau khi thua Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận hai tiền vệ bị sung quá, dâng lên cao nhưng lại không đủ lực để pressing nhiều, để ép đối phương thì rõ ràng rất nhỡ nhàng. Vì thế chúng ta thua 2 bàn sớm. Đấy là điều cả đội đã phải rút kinh nghiệm sâu sắc".

BLV Quang Huy: Hà Lan muốn thắng đậm chính là cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ cần chơi thận trọng hơn so với trận mới đây gặp Bồ Đào Nha.

"Ở trận gặp Bồ Đào Nha, chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi cố gắng hết mình để ghi bàn ở trận gặp Việt Nam" - HLV tuyển Hà Lan, Andries Jonker chia sẻ.

Khi được hỏi, nếu cố gắng chơi phòng ngự chặt chẽ như trước Mỹ, liệu tuyển Việt Nam có thể hạn chế số bàn thua trước Hà Lan ở khoảng 2 hoặc 3 hay không, BLV Quang Huy tiếp:

"Đá với Mỹ và Hà Lan, dù chúng ta "tử thủ" cũng chả ai nói gì đâu. Chúng ta cứ chơi như trước khi gặp Mỹ rồi chờ cơ hội phản công. Tất nhiên, để có bàn thắng cũng là điều rất khó khăn, ta cần thêm cả may mắn nữa. Ta cứ hạn chế số bàn thua đã.

Nhưng tôi cũng cho rằng, trước Hà Lan, ta dễ bị thua đậm hơn so với khi gặp Mỹ nhưng đồng thời, ta cũng có cửa ghi bàn lớn hơn.

Ở trận đầu, Mỹ đá với chúng ta chưa trơn tru lắm. Hà Lan sau 2 trận thì họ vận hành trơn tru rồi và họ cũng rõ mục tiêu của mình là gì, ghi bao nhiêu bàn để tránh gặp Thụy Điển, họ có động lực.

Hà Lan gặp Việt Nam, mục tiêu là ghi nhiều bàn, ghi nhiều bàn thì phải dâng lên cao, và khi đó ta có khoảng trống để mong ghi bàn. Nên tôi nghĩ đến kịch bản chúng ta thua đậm hơn khi gặp Mỹ nhưng lại có bàn thắng. Nếu thế thì cũng là được".

BLV Quang Huy: Hà Lan muốn thắng đậm chính là cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Thanh Nhã có thể ghi bàn đầu tiên cho tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi World Cup?

"Về cách chơi, ĐT nữ Việt Nam yếu hơn. Chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn" - HLV Mai Đức Chung nói trước trận gặp Hà Lan.

Ở trận đấu với tuyển Mỹ, tuyển Việt Nam gần như không thể tấn công. Vậy trước Hà Lan, nếu chơi phòng ngự chặt, liệu chúng ta có thể tạo bất ngờ phía trên? BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt về khả năng tấn công của tuyển Việt Nam trước Mỹ và trước Hà Lan:

"Trận gặp Mỹ, thực ra chúng ta vẫn có một số nhân sự chưa sẵn sàng. Ví dụ Thanh Nhã là không đá trận gặp Mỹ. Hải Yến thì vào sau, Huỳnh Như đơn độc ở trên.

Bây giờ ta gặp Hà Lan thì đã có hỏa lực đông hơn rồi. Ngoài Huỳnh Như chúng ta còn có Thanh Nhã, có Hải Yến… họ có thể thay nhau để tạo ra những pha đua tốc độ ở cuối trận. Ví dụ ta giữ Thanh Nhã rồi tung vào tại hiệp hai, sau hiệp một chơi cò cưa, thì Thanh Nhã có thể mở tốc và ghi bàn như khi đá giao hữu với Đức".

Cuối cùng, BLV Quang Huy nêu nhận định về tỷ số trận đấu của chúng ta với Hà Lan: "Về tỷ số trận đấu, tôi nghĩ nếu 1-5 là tốt lắm rồi!".

BLV Quang Huy: Hà Lan muốn thắng đậm chính là cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

BLV Quang Huy