BLV Quang Huy: Vắng Quang Hải không đáng ngại, Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi!

Đoàn Dự (Ảnh: Linh Anh) | 24-12-2022 - 15:54 PM

(Tổ Quốc) - BLV Quang Huy tự tin vào khả năng tuyển Việt Nam sẽ thắng tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình ngày 27/12 tới.

VẮNG QUANG HẢI KHÔNG ĐÁNG NGẠI, TUYỂN VIỆT NAM SẼ THẮNG MALAYSIA

Phút 34 trận Lào vs Việt Nam hôm 21/12 vừa rồi, Quang Hải được thay ra để Văn Quyết vào sân. Lý do là vì tiền vệ quê Đông Anh dính chấn thương. Chấn thương giật bắp chân của anh không quá đáng ngại nhưng khả năng chơi trận gặp Malaysia hôm 27/12 tới hiện bị bỏ ngỏ.

Nếu Quang Hải không thi đấu, liệu có ảnh hưởng nhiều tới tuyển Việt Nam? Trả lời vấn đề này, BLV Quang Huy nêu quan điểm:

"Tôi nghĩ nếu trận gặp Malaysia ta vắng Quang Hải thì cũng không đáng lo đâu. Vì Văn Quyết vào thi đấu cũng mượt mà đấy.

Cũng có người nói nếu vắng Quang Hải thì ta chuyển sang chơi 3-5-2, với Tiến Linh – Tuấn Hải đá cặp cao nhất. Nhưng tôi không nghĩ vậy đâu. Đá với Malaysia ta vẫn cần mẫu cầu thủ gây nhiễu ở trên, sẽ dễ chiến thắng họ hơn".

BLV Quang Huy: Vắng Quang Hải không đáng ngại, Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi! - Ảnh 1.

Nếu tuyển Việt Nam vắng Quang Hải ở trận tiếp Malaysia thì cũng không quá đáng ngại (Ảnh: Linh Anh).

Ở AFF Cup 2018, Việt Nam cùng bảng với Malaysia và cũng đón tiếp đối thủ này tại SVĐ Mỹ Đình. Năm ấy, Malaysia bất ngờ chơi tấn công dồn dập nhưng chung cuộc đã thua chủ nhà 0-2.

Mới đây, HLV Kim Pan Gon của tuyển Malaysia chia sẻ rằng có thể sẽ chơi phòng ngự, phản công trước tuyển Việt Nam. Nhưng BLV Quang Huy lại nghĩ chia sẻ mới nhất của ông Kim Pan Gon có thể chỉ là để đánh lạc hướng. Đối thủ khả năng vẫn sẽ chơi tấn công trước chúng ta như năm 2018.

BLV Quang Huy: Vắng Quang Hải không đáng ngại, Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi! - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia ngày 27/12 tới? (Ảnh: Linh Anh)

Một điều đáng lưu ý là tại AFF Cup 2020 diễn ra năm ngoái, tuyển Việt Nam đã chơi một trận rất hay, áp đảo Malaysia và thắng 3-0. Nhưng BLV Quang Huy cho rằng đấy chủ yếu là nhờ chúng ta đạt phong độ cao. Còn bình thường, nếu để Malaysia tấn công và tuyển Việt Nam chơi phòng ngự - phản công thì sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn.

"Tôi thiên về kịch bản của trận vòng bảng AFF Cup 2018, tức là Malaysia vẫn sẽ chơi tấn công trước chúng ta. Năm ngoái tại AFF Cup 2020, Việt Nam thắng dễ Malaysia 3-0 là vì chúng ta chơi hơi bốc. Chứ năm nay thì cũng không đơn giản.

Dù vậy, nếu Malaysia chơi tấn công thì chúng ta cũng dễ đá thôi. Bởi lối chơi của HLV Park vẫn sở trường phòng ngự phản công. Đội của chúng ta cũng quen với cách chơi đó rồi, thi đấu nhẹ nhàng lắm. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có thể thắng Malaysia 2-0".

BLV Quang Huy: Vắng Quang Hải không đáng ngại, Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi! - Ảnh 3.

Campuchia đang thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2022.

TUYỂN CAMPUCHIA TIẾN BỘ NHIỀU NHƯNG CÓ THỂ CHỈ LÀ NHẤT THỜI THÔI!

Hôm qua, Campuchia đã có trận đấu tốt trên sân đối thủ mạnh Indonesia. Đội bóng xứ Chùa Tháp chỉ để thua sít sao 1-2. Trước đó, họ cũng bất ngờ thắng Philippines 3-2 trên sân nhà.

Nhận định về chiến tích đầy ấn tượng của Campuchia, BLV Quang Huy khen ngợi nhưng cũng cho rằng họ khó đoạt vé đi tiếp:

"Tôi nghĩ Campuchia có nhiều tiến bộ đấy. Indonesia chỉ thắng Campuchia 2-1 không phải vì đội chủ nhà chơi không tốt mà do đối thủ mạnh lên.

Về cơ hội đi tiếp của Campuchia thì tôi nghĩ khó. Bảng A này cửa đi tiếp vẫn thuộc về Thái Lan, Indonesia thôi. Campuchia vươn lên được vị trí thứ ba của bảng đấu thì đã là tiến bộ rồi".

BLV Quang Huy: Vắng Quang Hải không đáng ngại, Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi! - Ảnh 4.

Campuchia đá hay nhưng không dễ để chen vào Top 4 ở khu vực ĐNÁ.

Khi được hỏi, trong 5-10 năm nữa, liệu với đà tiến bộ như hiện tại, Campuchia có thể đoạt vé dự Bán kết AFF Cup hay không, BLV Quang Huy cho rằng rất khó:

"Hiện tại các đội thường xuyên vào được Bán kết AFF Cup cũng chỉ có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia thôi. Đội nào muốn vào Bán kết thì phải đẩy được 1 trong 4 cái tên kia ra. Nên thành tích hiện tại của Campuchia tôi cho rằng vẫn chỉ mang tính thời điểm thôi, trong thời gian tới cũng khó để chen vào Top 4 ở ĐNÁ đấy.

Cỡ Lào hay Campuchia, để nâng được tầm lên là không đơn giản đâu. Vì 4 nước đang trong Top 4 đều có tình yêu bóng đá rất mạnh, xây dựng nền tảng bóng đá bài bản và có tiềm lực kinh tế nữa.

Nếu Campuchia, Lào tiến bộ thì các nước khác cũng tiến bộ, nên không đơn giản đâu. Trừ khi Campuchia, Lào có những chiến lược đặc biệt mang tính quốc gia thì mới bật vọt được.

Hãy nhìn vào Lào ở SEA Games 2009 đã từng vào Bán kết nhưng chỉ là hiện tượng thôi. Không dễ để một đội tuyển nhỏ san lấp khoảng cách với các đội tuyển mạnh hơn.

Yếu tố tình yêu với bóng đá cũng rất quan trọng. Singapore từng vô địch AFF Cup rồi nhưng sau đó họ sa sút cũng là điều dễ hiểu. Trường hợp của Philippines cũng không có nhiều cảm xúc với bóng đá và chính sách nhập tịch thì chỉ được một giai đoạn mà thôi. Philippines từng đánh bại Việt Nam cách đây 12 năm nhưng giờ họ lại tụt lùi".

PHILIPPINES, MALAYSIA SẼ THẮNG HÔM NAY?

Vào lúc 1700 hôm nay, bảng B AFF Cup 2022 sẽ diễn ra cặp đấu giữa Singapore vs Myanmar. Lúc 19h30 là cặp Malaysia gặp Lào. Nhận định về 2 trận đấu này, BLV Quang Huy nói:

"Tôi nghĩ Malaysia hôm nay sẽ thắng dễ Lào thôi, cách biệt từ 2 tới 3 bàn. Còn khả năng Singapore trên sân nhà, với thể hình, thể lực tốt thì sẽ thắng sát nút 1-0 trước Myanmar".

BLV Quang Huy: Vắng Quang Hải không đáng ngại, Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi! - Ảnh 5.

BLV Quang Huy