Bốn chữ dám tại Royal School, nơi học sinh được là chính mình

Quang Vũ | 12-10-2022 - 07:00 AM

Là đại diện của thế hệ gen Z tài năng, học sinh Royal School luôn tràn đầy năng lượng tự tin và sẵn sàng thể hiện chất riêng với 4 chữ dám: dám nghĩ, dám làm, dám tự tin và dám là chính mình.

Chơi trống, guitar, hay thích vẽ tranh, tô màu – mỗi học sinh lựa chọn một màu sắc riêng biệt theo sở thích, đam mê. Tại trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School), tất cả lựa chọn đều được tôn trọng để mỗi ngày đến trường là cơ hội để thể hiện chất riêng của mình.

Bốn chữ dám tại Royal School, nơi học sinh được là chính mình - Ảnh 1.

Trường học hạnh phúc - nơi học sinh tự tin thể hiện chất riêng

Dám thể hiện "chất riêng" theo cách… RIÊNG

Là thế hệ được hưởng nền giáo dục mở và toàn diện, học sinh Royal School luôn nhận thức được giá trị của bản thân và sở hữu cá tính mạnh mẽ.

Yêu thích hội họa và sở hữu kỹ năng phối màu tốt, những bức tranh của Trần Cao Khánh Vy được thầy cô đánh giá cao và bạn bè khen ngợi. Tham gia giờ mỹ thuật đầu tiên của năm học mới 2022 - 2023, cô bé đã vẽ bức tranh phong cảnh đầy màu sắc và nhận về điểm 10 (hay điểm A) đầy ấn tượng. Chia sẻ niềm vui này, Khánh Vy cho biết: "Khi được vẽ, em rất hạnh phúc vì có thể phát huy, rèn luyện sở trường của mình, đây cũng là cách để em yêu bản thân hơn khi đến trường".

Bốn chữ dám tại Royal School, nơi học sinh được là chính mình - Ảnh 2.

Trần Cao Khánh Vy - học sinh Royal School đam mê học vẽ

Đặng Quốc Tuấn, học sinh khối 9 đem đến định nghĩa hoàn toàn khác với chùm thành tích trong các cuộc thi lập trình. Từ tiểu học, em đã đam mê công nghệ và tham gia nhiều cuộc thi lập trình lớn nhỏ do Microsoft tổ chức, đặc biệt gần đây còn góp mặt trong Top 20 đội thi xuất sắc nhất của Imagine Cup Junior cấp quốc gia. Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp tương lai, Quốc Tuấn tự tin: "Em ước mơ trở thành một lập trình viên và luôn tìm tòi học hỏi, trau dồi kỹ năng để đạt được mục tiêu này".

Tỏa sáng với một vẻ ngoài riêng, một tính cách riêng, học sinh Royal School đã mang đến khái niệm hoàn toàn mới về sự tự tin và không ngại thể hiện bản thân, đúng với tinh thần be your best self.

 "Chúng ta đều hạnh phúc khi biết cách tôn trọng sự khác biệt"

Tại Royal School, hình ảnh thầy Joshua Grant Correll, giáo viên tiếng Anh, đã không còn quá xa lạ. Mỗi ngày đến trường, thầy đều xuất hiện với trang phục sặc sỡ và chiếc cà vạt mới. Với đầy đủ màu sắc và hình thù dễ thương, những chiếc cà vạt đã trở thành "thương hiệu" của thầy Joshua.

Trong môi trường giáo dục hiện đại tại Royal School, thầy Joshua được nhiều học sinh yêu mến còn bởi cách giảng bài dí dỏm và hài hước. "Bạn biết đó, trang phục sặc sỡ hay tối màu, tóc dài hay tóc ngắn,... đều là cách bạn thể hiện cá tính riêng và nó không phải rào cản ngăn bạn truyền đạt kiến thức cho học sinh", thầy Joshua hào hứng. Chính suy nghĩ tích cực ấy đã giúp những tiết học của thầy Joshua luôn ngập tràn tiếng cười và khiến học sinh thích thú.

Bốn chữ dám tại Royal School, nơi học sinh được là chính mình - Ảnh 3.

Thầy Joshua Grant Correll gây ấn tượng với nhiều cà vạt nổi bật

Ở Royal School, chất riêng được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau nhưng có điểm chung nhất chính là đều nhận được sự tôn trọng. "Thứ nhất, chúng tôi muốn học sinh của mình không chỉ giỏi kiến thức mà còn phải ứng xử văn minh. Thứ hai, đây còn là cách tốt để học sinh đoàn kết, gắn bó hơn. Chúng ta đều hạnh phúc khi biết cách tôn trọng sự khác biệt", TS. Mai Đức Thắng chia sẻ.

Sẵn sàng lan tỏa giá trị "kool"

Mỗi ngày đến trường, các em học sinh vui vẻ và tự tin thể hiện bản thân, cá tính riêng, lan tỏa lối sống tích cực trong môi trường giáo dục. Trong chuỗi hoạt động chào đón năm học mới, Royal School triển khai chủ đề "Back To School - Royal Kool" với nhiều trải nghiệm thú vị như: Hành trang cực "Kool" - Đến trường cực thích, Thử thách "Tạo dáng chất Kool - Rinh ngay quà cool", Sẵn sàng ngày tựu trường, MV Kool Lala,…

Bốn chữ dám tại Royal School, nơi học sinh được là chính mình - Ảnh 4.

Nhiều hoạt động chào năm mới thú vị giúp học sinh lan tỏa chất "Kool"

Bốn chữ dám tại Royal School, nơi học sinh được là chính mình - Ảnh 5.

MV Kool LaLa với thông điệp ý nghĩa chào đón năm học mới

Royal School đầu tư "chơi lớn" MV "Kool" LaLa. Chia sẻ thông điệp "Hạnh phúc tại Royal School khởi nguồn từ môi trường tôn trọng sự khác biệt". Các em học sinh đã cùng nhau bàn bạc, thảo luận và tự tạo nên các điệu nhảy cho cảnh đồng diễn flashmob. Cảnh quay này cũng đã tạo nên điệu nhảy "signature" cho Kool LaLa và được thầy cô, học sinh yêu thích.

Khởi đầu năm học 2022-2023 đầy niềm vui, Royal School hy vọng có thể lan tỏa thông điệp đến thầy cô và học sinh: luôn tự tin, tỏa sáng với chất riêng và phát triển bản thân, phát triển chất "kool" của chính mình. Đồng thời, lấy "tôn trọng chất riêng" là đích đến để phấn đấu, cố gắng tạo dựng "trường học hạnh phúc" - nơi các em trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM