Khoảng thời gian 3 năm qua được coi là nốt trầm kéo dài trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Tất cả những kế hoạch nhằm vực dậy bóng đá Thái Lan của Liên đoàn đều thất bại. Từ HLV Nishino Akira đến HLV Mano Poliking đều không thực sự hoàn thành nhiệm vụ. Chức vô địch AFF Cup 2020 chỉ giúp tình hình bớt căng thẳng hơn đôi chút, nhưng tất cả lại "đâu vào đấy" sau khi U23 Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết SEA Games, và giờ là King's Cup 2022.
Cần biết rằng, CĐV Thái Lan luôn đặc biệt coi trọng King's Cup, giải đấu được khai sinh nhằm mục đích tôn vinh đức vua Bhumibol Adulyadej - người có tình yêu đặc biệt dành cho môn bóng đá. Hơn nữa, đây là giải đấu được FIFA xếp vào hạng A, kết quả sẽ ảnh hưởng lớn đến số điểm trên BXH FIFA của các đội tham dự. Vậy nên, sau khi thua trận trước ĐT Malaysia, LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải nhận vô vàn chỉ trích. Ở trận tranh hạng ba, các CĐV đã căng biểu ngữ phản đối, yêu cầu chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung từ chức.
Vinh quang ở AFF Cup 2020 không đủ để NHM Thái Lan hài lòng
Trên MXH, các CĐV thậm chí còn muốn HLV Mano Polking sớm rời ghế. Có nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 phần nhiều là do... Chanathip quá hay chứ không phải nhờ năng lực của HLV Polking. Tại King's Cup, Chanathip chỉ thi đấu 15 phút rồi chấn thương, ĐT Thái Lan chỉ cho thấy sự bế tắc khi mất đi đội trưởng.
Cái tên được các CĐV đề cập để thay thế chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung là cựu danh thủ Piyapong Pueon. Đây là người bạn thân thiết của HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin. Ông là một trong những cầu thủ đầu tiên của Thái Lan xuất ngoại, sang Hàn Quốc thi đấu. Tầm nhìn chiến lược, cùng sự mạnh dạn trong hành động giúp Piyapong Pueon nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ. Ông cũng từng công khai chỉ trích cách làm việc của FAT "lỗi thời". Thậm chí, Piyapong Pueon cũng đủ điều kiện để ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG.
Ông Piyapong Pueon (đeo kính đen) là bạn thân của HLV Park và trợ lý Lee Young-jin (Ảnh: Hiếu Lương)