"Chung kết" Việt Nam - UAE: HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo dưới mọi hình thức, nhưng người hâm mộ vẫn có thể yên tâm vì điều này

(Tổ Quốc) - Bên cạnh việc bị cấm chỉ đạo, HLV Park Hang-seo cũng bị cấm tham gia hàng loạt hoạt động khác liên quan tới trận đấu được coi là chung kết của bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra đêm 15/6.

Trong chiến thắng 2-1 trước Malaysia hôm 11/6, HLV người Hàn Quốc phải nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng trên sân. Đây đã là thẻ vàng thứ 2, thẻ vàng trước đó ông Park phải nhận trong trận đấu với Thái Lan vào ngày 5/9/2019. Vì thế, HLV đội tuyển Việt Nam sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận cuối của bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp chủ nhà UAE, trận đấu được coi là chung kết của bảng.

Thẻ vàng phải nhận vì lỗi phản ứng trong trận thắng 2-1 trước Malaysia khiến HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo trận cuối bảng G

Cụ thể, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC, HLV Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo dưới mọi hình thức, kể cả chỉ đạo từ xa. Cùng với đó, ông Park cũng bị cấm không được vào phòng thay đồ, cấm xuất hiện ở đường hầm sân vận động, khu vực kỹ thuật, kể cả khu vực dành cho cầu thủ dự bị. 

HLV Park Hang-seo có thể ngồi trên khán đài nhưng không được phép tiếp xúc, liên lạc với bất cứ ai liên quan tới trận đấu bằng bất cứ hình thức nào. Ông cũng không được vào các khu vực tiếp giáp sân đấu, không được tham dự họp báo sau trận và các hoạt động truyền thông liên quan được tổ chức trong sân.

Tuy nhiên, người hâm mộ có lẽ không cần quá lo lắng bởi người thay thế HLV Park là trợ lý đồng hương Lee Young-jin sẽ trực tiếp chỉ đạo trên sân. Trợ lý Lee là người đồng hành cùng ông Park ngay từ những ngày đầu làm việc với đội tuyển Việt Nam. Ông Lee hiểu ông Park hơn ai hết, bởi vậy triết lý bóng đá của vị thuyền trưởng sẽ được truyền đạt một cách toàn vẹn nhất tới các học trò.

Trợ lý Lee Young-jin sẽ thay ông Park chỉ đạo trực tiếp trên sân

Hơn nữa, đây không phải lần đầu ông Lee Young-jin sắm vai "người đóng thế". Đây đã là lần thứ 2 kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Park phải lĩnh án phạt. Trước đó, ông Park đã từng phải nhận thẻ đỏ và nộp phạt 5.000 USD trong trận chung kết SEA Games 30 với U22 Indonesia. Sau đó, ông bị cấm chỉ đạo 4 trận.

Bên cạnh đó, đội tuyển của chúng ta đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi đang giữ ngôi đầu bảng G với 17 điểm, hơn chủ nhà UAE 2 điểm. Ở trận đấu ngày mai, chỉ cần hòa, Việt Nam sẽ chễm chệ bước vào vòng sau với tư cách nhất bảng. 

Trong trường hợp thua, cánh cửa vẫn khá rộng với các chiến binh sao vàng, nhất là sau khi Hàn Quốc dành chiến thắng trước Li-Băng chiều 13/6. Điều này đem lại lợi thế lớn cho Việt Nam nếu như chúng ta cần lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Tiến Linh cùng các đồng đội đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

Quang Lê

Tin mới