Thuỵ Điển: Các tranh cãi về khả năng miễn dịch cộng đồng trong dịch bệnh Covid-19

Thu Ngọc | 21-08-2020 - 21:52 PM

(Tổ Quốc) - Ông Anders Tegnell đang phải chịu nhiều chỉ trích khi đặt ra giả thuyết rằng tỷ lệ tử vong cao hơn thuộc nhóm người cao tuổi tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng.

Các cuộc trao đổi email do các nhà báo Thuỵ Điển thu thập được cho biết, một số chiến lược gia về Covid-19 của nước này đã thảo luận về phương án mở cửa trường học thúc đẩy việc hình thành miễn dịch cộng đồng hồi giữa tháng 3.

Các nhà báo Thụy Điển cho biết cuộc trò chuyện giữa ông Tegnell và người đồng cấp Phần Lan Mika Salminen dường như là một cuộc thảo luận về các phương pháp để đối phó với đại dịch.

Gửi đi cách đây 5 tháng, các email mới được công bố đã gây xôn xao trong dư luận Thụy Điển và dấy lên những lời chỉ trích mạnh mẽ về quyết định không phong tỏa của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

"Một lựa chọn là duy trì mở cửa các trường học để đạt miễn dịch cộng đồng nhanh hơn" ông Tegnell viết. Ông Salminen đã phản hồi qua email lại rằng cơ quan y tế Phần Lan đã xem xét phương án này và nhưng quyết định không áp dụng vì "theo thời gian, trẻ em vẫn sẽ nhiễm bệnh" cho các nhóm người khác. Ông Salminen cho biết Phần Lan đề xuất đóng cửa các trường học sẽ giúp giảm tỉ lệ nhiễm Covid-19 ở nhóm người cao tuổi khoảng 10%. Ông Tegnell hỏi lại "Liệu 10% có đáng không?’

Chiến lược gia của Covid-19 đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của chính phủ không phải là đẩy nhanh quá trình hình thành miễn dịch cộng đồng mà là làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh để các cơ sở y tế Thụy Điển không rơi vào tình trạng quá tải.

Tờ nhật báo Thụy Điển Aftonbladet đưa tin rằng, ông Tegnell dường như đã xóa một số email trong số hơn 200 email trao đổi trong khoảng từ đầu năm đến tháng 4.

Thụy Điển, quốc gia không áp đặt lệnh phong tỏa, tuyên bố miễn dịch cộng đồng sẽ giúp bảo vệ người dân. Chiến thuật này đồng nghĩa với việc rất nhiều người sẽ nhiễm bệnh và tạo ra miễn dịch chống lại dịch Covid nên dịch bệnh sẽ không còn lan rộng nữa.

Tính đến nay, chỉ 15% dân số ở thủ đô Stockholm nhiễm COVID, căn cứ kết quả xét nghiệm kháng thể trong khi để đạt được miễn dịch cộng đồng, tỉ lệ này ở mức khoảng 60%.

Tính đến thứ 2, Thụy Điển đã ghi nhận tổng cộng 85.045 trường hợp nhiễm COVID và 5.787 trường hợp tử vong. Kể từ tháng 6, số người nhiễm bệnh và số người tử vong tại đây đều giảm liên tục. Mặc dù vậy, số ca nhiễm bệnh vẫn ở mức tương đối cao so với các nước châu Âu và cao hơn đáng kể so với các nước láng giềng Bắc Âu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM