Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐTVN quá khó khăn, nếu thắng Thái Lan sẽ là kỳ tích!

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) | 15-01-2023 - 17:30 PM

(Tổ Quốc) - Theo cựu danh thủ Thể Công, phải có kỳ tích thì ĐTVN mới thắng được Thái Lan trên sân đối phương, để theo đó vô địch AFF Cup 2022.

Tối 13/1, tuyển Việt Nam đón tiếp Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình ở lượt đi, Chung kết AFF Cup 2022. Chúng ta đã để hòa đối thủ 2-2 dù nắm rất nhiều ưu thế và là bên ghi bàn trước. Với 2 bàn thắng sân khách, lại được chơi trên sân nhà ở lượt về, lúc 19h30 16/1 tới, đến lượt Thái Lan nắm đủ mọi ưu thế trước Việt Nam.

Khi được hỏi lo ngại những gì trước trận Chung kết lượt về, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Về mặt phong độ, khi Thái Lan đá với Malaysia ở Bán kết, trên sân khách họ cũng chơi hay nhưng chưa hiệu quả thôi và thua 0-1. Tới khi về sân nhà thì Thái Lan đã chơi rất hay và hiệu quả, thắng 3-0. Bây giờ Thái Lan cũng trở về sân nhà đấu tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Nếu ĐTVN có thể thắng thì là kỳ tích. Chúng ta đá trên sân nhà mà cũng để đối phương ghi 2 bàn sân khách, hòa chung cuộc 2-2. Tới khi về sân nhà, họ sẽ còn hay hơn nữa.

Một vấn đề khác là khí hậu. Hiện khí hậu ở Hà Nội lạnh mà chúng ta sang Thái Lan ngắn ngày, bên đó hơn 30 độ, nắng nhiều. Ở khí hậu lạnh, chúng ta đã quen thì còn chơi tốt và chạy tốt. Chứ đột nhiên sang Thái Lan, chưa kịp thích nghi, tôi lo chúng ta đối phó thời tiết cũng đủ mệt.

Hãy nhìn vào hiệp hai chúng ta đá Bán kết trên sân Indonesia, trời nắng nóng nên ta bị trùng xuống, đó là do thể lực sút giảm. Nên đây sẽ là bài toán cực khó với HLV Park Hang-seo. Làm sao để các cầu thủ đủ thể lực chơi cả trận lại phải ghi bàn thắng. Đây là thử thách cực lớn.

Chúng ta chỉ biết hy vọng tinh thần Việt Nam không bỏ cuộc, chiến đấu tới những phút cuối cùng thôi. Nếu chúng ta thắng thì vui mà không thể thì cũng phải chịu. Nói chung là khó khăn lắm. Thái Lan cũng không hơn hẳn gì trình độ của ta. Lực lượng, trình độ hiện tại của 2 bên cân bằng thôi. Nhưng hiện họ đang có nhiều lợi thế quá. Họ chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là thắng rồi".

ĐTVN gặp quá nhiều khó khăn ở SVĐ Mỹ Đình, để Thái Lan ghi được 2 bàn thắng (Ảnh: Như Đạt).

Hiện đang có không ít tranh luận, cho rằng tuyển Việt Nam nên thay đổi lối chơi hoặc thay đổi nhân sự ở trận lượt về. Trước các ý kiến này, cựu danh thủ Thể Công đưa quan điểm:

"Việc NHM hay truyền thông góp ý về đội hình, chiến thuật… thì cũng là góp ý vậy thôi. Còn người làm chuyên môn trên ĐTVN thì phải hiểu về tập thể của mình, xem có cái gì. Chúng ta nói về chuyện đổi mới thì chắc là cũng cần đổi mới thật. Vì trận vừa rồi, nhiều vị trí đá không tốt như Quang Hải, Văn Đức, Tấn Tài…

Tuy nhiên, các cầu thủ đó cũng có trận tốt, trận không. Nên BHL là những người hiểu rõ cầu thủ nhất, biết rõ ai phong độ tốt, ai sung sức. Từ đó BHL sẽ lựa chọn nhân sự. Đó là việc của họ còn các góp ý bên ngoài chỉ để vui thôi. Bên cạnh ông Park có BHL và họ sẽ tư vấn cho ông Park tốt nhất.

Cá nhân tôi thì cho rằng, khả năng sẽ có điều chỉnh về nhân sự. Chứ khó có chuyện chúng ta giữ nguyên đội hình. Nhưng đôi khi thay đổi người đá không tốt bằng một người khác, chưa chắc đã tốt hơn. Ví dụ Việt Anh vào sân đấu Thái Lan thì lại bắt việt vị lỗi, khiến ĐTVN thua bàn. Vì thế chuyện nhân sự là rất phức tạp, rất khó, không đơn giản đâu".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐTVN quá khó khăn, nếu thắng Thái Lan sẽ là kỳ tích! - Ảnh 2.

Nhiệm vụ rất khó cho HLV Park Hang-seo và các học trò nhưng biết đâu kỳ tích lại xảy ra? (Ảnh: Như Đạt)

Cuối cùng, dự đoán về trận đấu, ông Vũ Mạnh Hải buộc phải đưa ra một tỷ số kém vui:

"Tôi nghĩ đây là trận đấu có thể hòa, chúng ta giữ được danh dự. Nhưng tỷ số khả năng sẽ không quá 2-2 để chúng ta vô địch được. Tất nhiên, bóng đá luôn tồn tại bất ngờ. Biết đâu chúng ta sẽ tạo được kỳ tích để lên ngôi vô địch".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐTVN quá khó khăn, nếu thắng Thái Lan sẽ là kỳ tích! - Ảnh 3.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải