Cô gái dùng chất độc xyanua giết cha, giấu thi thể dưới lớp xi măng đối diện án phạt nào?

Tú | 22-01-2022 - 06:25 AM

(Tổ Quốc) - Theo luật sư, việc Linh hòa chất độc xyanua vào 3 chai nước rồi để trong tủ lạnh là tình tiết có thể xem xét hành vi giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Giết người có tình tiết tăng nặng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm qua đang tiếp tục lấy lời khai đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Linh là nghi can giết chính bố đẻ của đối tượng, là ông Tống Hồng Đ. (SN 1968, ngụ cùng địa chỉ).

Chiều 21/1, người thân tổ chức tang lễ cho ông Đ. tại nhà cha nạn nhân, bởi căn nhà mà ông Đ. sống đã bị Linh dùng xăng đốt một phần, nhằm tạo hiện trường giả sau khi giấu thi thể.

Cụ L. (82 tuổi, mẹ nạn nhân Đ.) chia sẻ với PV Doanh nghiệp và tiếp thị, Đ. là con trai thứ hai và luôn lo lắng cho mẹ, tính tình hiền khô.

Theo nguồn trên, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Tống Thị Tùng Linh có gọi điện thoại báo cho mẹ ruột đang ở TP.HCM chăm chị gái mới sinh. Mọi người vô cùng lo lắng cho Linh sau vụ cháy. Cho tới khi lộ ra sự thật ông Đ. bị chính con gái sát hại bằng chất độc xyanua, rồi giấu thi thể theo kế hoạch định sẵn thì ai cũng bàng hoàng.

Cô gái dùng chất độc xyanua giết cha, giấu thi thể dưới lớp xi măng đối diện án phạt nào? - Ảnh 1.

Một góc sau nhà, nơi Linh giấu thi thể cha trước khi đốt nhà. Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

"Cha nó cái gì cũng lo cho nó, ổng thương con như vậy mà nỡ lòng nào", em gái nạn nhân Đ. nghẹn ngào kể với PV Doanh nghiệp và tiếp thị.

Trước hành vi của Linh, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích trên Infonet/Vietnamnet, căn cứ lời khai của Linh thì có đủ yếu tố cấu thành tội Giết người và có các tình tiết tăng nặng theo điểm đ, điểm l khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Việc Linh hòa chất độc xyanua vào 3 chai nước lạnh rồi để trong tủ lạnh là tình tiết có thể xem xét hành vi giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Bởi dù đối tượng này chỉ có kế hoạch sát hại cha, nhưng việc hòa chất độc vào cả ba chai nước trong tủ lạnh có thể những người khác uống phải đều gây tử vong.

Ngoài ra, theo luật sư Tùng, nghi can dùng xăng tự đốt nhà để tạo hiện trường giả nên có thể bị truy tố về hành vi Hủy hoại tài sản. Hành vi dùng chất độc xyanua đầu độc chính cha ruột là trường hợp giết người mang tính phản trắc, giết người đã sinh thành nuôi nấng mình mà lẽ ra Linh phải biết ơn.

Do đó, vị luật sư cho rằng, với hành vi giết người cùng các tình tiết tăng nặng nêu trên, Tống Thị Tùng Linh có thể sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Cô gái dùng chất độc xyanua giết cha, giấu thi thể dưới lớp xi măng đối diện án phạt nào? - Ảnh 2.

Đối tượng Tống Thị Tùng Linh. Ảnh: báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Ra tay tàn độc với chính cha ruột

Trước đó, theo báo giới, Tống Thị Tùng Linh khai nguyên do dẫn tời việc giết cha là vì thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài và mẹ cô cũng bị cha còn đối xử không tốt. Gần đây sau khi tiếp tục bị la mắng, cô con gái đã đi mua chất độc về gây án.

Vụ việc xảy ra hôm 18/1. Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, trưa 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên (TP.HCM) mua 1kg chất độc xyanua với giá 500 ngàn đồng từ một phụ nữ chưa rõ lai lịch, và trở về. 18h hôm đó, đối tượng pha chất độc vào 3 chai nước để trong tủ lạnh, vì biết người cha hay lấy nước uống. Ông Đ. uống nước xong thì vào nhà vệ sinh nôn ói và chốt khóa bên trong, còn Linh nghĩ người cha đã tử vong nên đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh mua cưa sắt về phá cửa nhà vệ sinh, kéo thi thể cha ra, rồi dùng gạch, xi măng phủ lên thi thể để che giấu. Không dừng ở đó, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội là Tống V.Q. để báo tin giả về việc cháy nhà và nói "có nam thanh niên đột nhập vào nói đã sát hại ông Đ. để trả thù". Công an khi khám nghiệm hiện trường vụ cháy đã phát hiện ra thi thể ông Đ., Linh phải cúi đầu khai nhận.

Được biết, cơ quan chức năng trước đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện thi thể nạn  nhân Tống Hồng Đ. và một số cục tinh thể màu trắng nghi là chất độc xyanua ở thùng rác trước nhà nạn nhân này. 

Đối tượng Tống Thị Tùng Linh đang là sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM, thời gian qua nghỉ dịch nên ở nhà tại TP Bà Rịa và học online.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM