Đã hết thời phẫu thuật đau chết đi sống lại, "làm tự nhiên và ít đau đớn" mới là xu thế can thiệp thẩm mỹ hiện tại

Thụy Anh | 22-01-2021 - 09:51 AM

(Tổ Quốc) - Đó là nhận định của “nữ hoàng dao kéo” Mai Diệu Linh - Tổng giám đốc hệ thống thẩm mỹ Jollie D - khi được hỏi “xu hướng làm đẹp hiện nay là gì”?

Đã hết thời phẫu thuật “đau chết đi sống lại”, làm đẹp tự nhiên và ít đau đớn mới là xu hướng can thiệp thẩm mỹ bây giờ - Ảnh 1.

Là người đã từng trải qua nhiều đợt “dao kéo” để nhan sắc ngày một hoàn thiện, cũng là người tư vấn làm đẹp cho rất nhiều nghệ sĩ và các chị em phụ nữ, Mai Diệu Linh chia sẻ: “Xu hướng làm đẹp bằng can thiệp thẩm mỹ bây giờ tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều. Điều này do mọi người đã có cách nhìn nhận về cái đẹp khác. Phụ nữ ngày nay thích những nét đẹp tự nhiên nhất, làm sao vẫn là mình nhưng là phiên bản hoàn hảo hơn. Đó chính là xu hướng hiện tại của ngành thẩm mỹ Việt Nam và cả thế giới.

Hiện nay, công nghệ làm đẹp rất hiện đại, an toàn hơn, ít gây đau đớn hơn. Như chính bản thân mình khi làm ngực khoảng 8 năm về trước có thể nói là trải nghiệm đau “chết đi sống lại”. Nhưng bây giờ việc phẫu thuật nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí ngay sau khi phẫu thuật đã có thể vận động và sinh hoạt tương đối thoải mái”.

“Tội gì mà không phẫu thuật thẩm mỹ khi chỉ có 1% phụ nữ trên đời này đẹp hoàn hảo mà thôi”.

Mai Diệu Linh

Còn về Style can thiệp thẩm mỹ “hot” nhất hiện nay, “nữ hoàng dao kéo” cho biết: “Can thiệp thẩm mỹ “hot” nhất hiện nay là làm thẩm mỹ mũi. Mũi là bộ phận ngay chính giữa khuôn mặt, là nét gây ấn tượng đầu tiên với người đối diện. Hầu hết phụ nữ khi biết đến việc thẩm mỹ, dao kéo thường sẽ chọn can thiệp mũi đầu tiên.

Sau đó, một phương pháp can thiệp cũng rất đáng được chú ý, trở thành xu hướng làm đẹp bây giờ là cấy mỡ tự thân. Đây là phương pháp không dùng bất cứ chất độn nào bên ngoài để đưa vào cơ thể mà sẽ lấy chính mỡ tự thân để đưa lên khuôn mặt.

Cách đây vài năm, mọi người thường có xu hướng tiêm filler (tiêm chất làm đầy vào khuôn mặt) làm đẹp. Nhưng phương pháp này về độ an toàn, độ bền và đẹp thì không được bằng cấy mỡ tự thân. Mỡ tự thân là tế bào sống trong cơ thể, khi đưa lên khuôn mặt vừa căn chỉnh khuôn mặt theo tỉ lệ vàng vừa tạo ra làn da căng bóng”.

Có nhiều chị em còn ngại ngần khi nghĩ đến “dao kéo” vì không muốn mình có “nét đẹp công nghiệp” quá. Và cũng không ít phụ nữ chưa dám phẫu thuật vì sợ đau. Vậy bây giờ, nét đẹp thẩm mỹ ngày càng tự nhiên, việc can thiệp cũng chẳng còn quá đau đớn, những chị em đang băn khoăn có bản lĩnh để “thoát kén”, lột xác nhờ phẫu thuật không?

theo Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM