Dìm đối thủ xuống đáy bảng, HAGL dọa lật đổ CLB Hà Nội ở "cú nước rút" cuối cùng?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 08-11-2022 - 07:51 AM

(Tổ Quốc) - Có trận thắng chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, HAGL trong tay HLV Kiatisuk đang có được sự thoải mái cần thiết để kết thúc mùa giải một cách ấn tượng.

Với trận thắng vừa qua trước Nam Định, thầy trò HLV Kiatisuk đã coi như chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu. Bỏ lại phía sau chuỗi dài bết bát, HAGL giờ đang hướng tới dấu ấn cuối mùa giải với hai trận liên tiếp gặp CLB Hà Nội trên sân Pleiku, trong đó có một trận có thể sẽ quyết định ngôi vô địch V.League 2022.

Ở trận thắng 2-0 trước Nam Định vừa qua, đội bóng phố Núi có đến ba cái tên xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu thứ 24, gồm Văn Toàn và An Sae-hee - hai cầu thủ ghi bàn, cùng hậu vệ trái Nguyễn Phong Hồng Duy. Trong vòng đấu mà các đội dẫn đầu đều "sẩy chân", HAGL trở thành đội bóng đóng góp nhiều nhất trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu.

Sau 10 trận liền không thể tìm nổi chiến thắng, HAGL đã chơi một trận rất hay trước đối thủ đang xếp ở tốp cuối và có được chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chiều nay, trên sân Hà Tĩnh, đối thủ của thầy trò HLV Kiatisuk lại là một đội bóng cũng đang chấp chới trên bờ vực trụ hạng. Về lý thuyết, đội bóng phố Núi được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, và một chiến thắng đang nằm trong tay họ.

Dìm đối thủ xuống đáy bảng, HAGL dọa lật đổ CLB Hà Nội ở "cú nước rút" cuối cùng? - Ảnh 1.

Nếu thắng cả ba trận còn lại của mùa giải V.League 2022, HAGL vẫn khó lòng lọt vào được top 3, thậm chí là top 4, song sau chuỗi dài bết bát, dĩ nhiên là Văn Toàn và các đồng đội đang rất cần thêm một chiến thắng để "trả nợ" người hâm mộ, cũng như "làm nóng" cho trận đấu tâm điểm với CLB Hà Nội ở vòng cuối cùng.

Ở phía bên kìa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ cực kỳ quyết tâm để có điểm trên sân nhà, hòng chạy trốn vị trí rớt hạng. Trận đấu này hứa hẹn sẽ cần kỳ căng thẳng và sôi nổi khi mục tiêu mà cả hai đội hướng tới đều là chiến thắng. Nếu chơi đúng sức và "Zico Thái" không có những sai sót trong chỉ đạo chiến thuật, rất có thể HAGL sẽ có được chiến thắng.

Kiếm trọn 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL sẽ còn một trận đấu được đánh giá là khá khó khăn trên sân Thanh Hóa trước khi tiếp CLB Hà Nội ở vòng đấu cuối cùng.

Trong khi đó, nếu không thể vượt qua nổi Viettel trong trận đấu "derby thủ đô", CLB Hà Nội sẽ đối mặt với không ít nguy cơ mất ngôi vô địch, đặt tâm điểm chú ý vào trận cầu "chung kết" trước HAGL. "Chung kết" là bởi vòng đấu cuối CLB Hải Phòng đã "xong nhiệm vụ", nhiều khả năng sẽ "tọa sơn quan hổ đấu" với kỳ vọng đội bóng của bầu Đức sẽ hạ CLB Hà Nội, giúp họ lên ngôi.

Dìm đối thủ xuống đáy bảng, HAGL dọa lật đổ CLB Hà Nội ở "cú nước rút" cuối cùng? - Ảnh 2.

Với HAGL, mùa giải không chỉ dừng ở đấy khi họ còn tiếp một trận đấu nữa với chính CLB Hà Nội sau đấy 4 ngày ở bán kết cúp Quốc gia. Đây cũng là danh hiệu duy nhất mà đội bóng phố Núi còn cơ hội ở mùa giải này. Nếu có thể vượt qua đối thủ "đại kình địch" trong cả hai trận đấu này, đội bóng của bầu Đức sẽ được tiếp thêm rất nhiều sinh lực cho mùa giải tới, hứa hẹn sẽ quay trở lại với vị trí ứng cử viên vô địch.

CLB Hà Nội dính phải sự mất mát cực kỳ quan trọng mang tên Văn Quyết, trong khi đó HAGL đang thăng hoa với sự "trở lại" của Văn Toàn. Với thầy trò HLV Kiatisuk, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ trận đấu thăng hoa dìm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại tốp cuối, để khởi động cho chuỗi trận quyết định gặp CLB Hà Nội.