Đỗ Hùng Dũng phẫu thuật thành công, cần ít nhất 6 tháng để tập lại với bóng

(Tổ Quốc) - Ca phẫu thuật chấn thương của Hùng Dũng diễn ra trong 90 phút.

Bác sĩ tham gia phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng: "Hiện cậu ấy đã có thể nói chuyện, chưa tiên liệu được thời gian trở lại"

Sáng 24/3, ca phẫu thuật chấn thương gãy xương chày và xương mác của Đỗ Hùng Dũng đã được diễn ra tại bệnh viện Vạn Hạnh. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng - người từng phẫu thuật cho Đình Trọng, Duy Mạnh làm trưởng kíp mổ. Ca mổ nội soi cho Hùng Dũng đã diễn ra thành công trong 90 phút. Hiện tại chàng cầu thủ CLB Hà Nội đã được đưa về phòng hồi sức. Thông tin từ bác sĩ Phạm Quốc Hùng - người trực tiếp tiến hành ca mổ cho Hùng Dũng cho biết, với chấn thương này Hùng Dũng cần 6 tháng để quay lại tập với bóng.

"Hình ảnh phim cho thấy chấn thương gãy xương không phức tạp, không di lệch nhiều, không có nhiều mảnh vỡ. Quá trình mổ hết sức thuận lợi, từ 9h-10h30 là xong. 

Quá trình hồi phục theo tôi không thể nói trước được, chỉ nói được kết thúc mổ an toàn, còn hồi phục thì có nhiều vấn đề: dinh dưỡng, tập luyện, cơ địa bệnh nhân... Tập vật lý trị liệu thì nên để phẫu thuật viên và ekip trực tiếp điều trị quyết định ngày nào có thể tập được"- một bác sĩ trong ekip mổ cho Hùng Dũng thông tin thêm.

Đỗ Hùng Dũng phẫu thuật nội soi thành công - Ảnh 1.

Hùng Dũng đã phẫu thuật thành công (Ảnh: Triệu Mộc Trinh)

Đỗ Hùng Dũng phẫu thuật nội soi thành công - Ảnh 1.

Hình ảnh bên ngoài phòng mổ của cầu thủ Hùng Dũng (Ảnh: FBNV)

Đỗ Hùng Dũng phẫu thuật nội soi thành công - Ảnh 2.

Bà xã Mộc Trinh bay từ Hà Nội vào TP.HCM, cùng Hùng Dũng vượt qua ca phẫu thuật (Ảnh: An Tô)

Bà xã của Đỗ Hùng Dũng là người túc trực bên ngoài phòng mổ, cô đăng tải trên page cá nhân hình ảnh dãy hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật cùng dòng trạng thái: "Ca phẫu thuật đã thành công... Sức khoẻ, tinh thần vẫn là điều quan trọng nhất. Mọi điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Kiên cường vững vàng". Mộc Trinh bắt chuyến bay sớm nhất từ Hà Nội vào TP.HCM để ở bên chồng, cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Tối 23/3, Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu trên sân Thống Nhất gặp CLB TP.HCM. Ngô Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng nguy hiểm khiến Hùng Dũng đau đớn nằm sân và phải đến bệnh viện bằng xe cứu thương ngay lập tức. 

Cận cảnh chấn thương của Đỗ Hùng Dũng

Đỗ Hùng Dũng (8/9/1993) trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC. Sau quãng thời gian dài thi đấu cho các lứa của tuyển trẻ và trau dồi kinh nghiệm tại giải hạng Nhất, Hùng Dũng được đôn lên thi đấu cho đội 1 của Hà Nội FC năm 2016 và trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng 3 lần lên ngôi tại V.League.

Tại đội tuyển Quốc gia, Dũng "Chíp" cũng trở thành con bài quan trọng của HLV Park Hang-seo nơi tuyến giữa, có đóng góp không nhỏ trong những thành công liên tiếp của "Những ngôi sao vàng".

Lúc này, Hùng Dũng có 3 chức vô địch V.League, 1 Cúp quốc gia, 2 Siêu cúp quốc gia, 1 AFF Cup, 1 HCV SEA Games. Bên cạnh đó, Dũng "Chip" cũng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2019.

 

Huyền Trang - An Tô

Tin mới