Đoạn clip chứng minh: Tình yêu vô điều kiện có thể cảm hóa vạn vật trên đời

(Tổ Quốc) - Sự thông minh và đáng yêu của chú khỉ đã chạm tới trái tim của cư dân mạng.

Rất nhiều người thích nuôi thú cưng, coi việc chăm sóc chúng như 1 thú vui. Thế nhưng đã bao giờ bạn tưởng tượng việc chung sống với động vật hoang dã như hổ, báo, tinh tinh…? Nghe thì có vẻ đáng sợ đúng không nhưng đoạn clip dưới đây khiến bạn sẽ phải suy nghĩ lại.

Chú khỉ sợ nước mà lại theo chủ đi bơi.

Theo đoạn clip, thoạt đầu chú khỉ hào hứng phụ chủ nhân khiêng chiếc thuyền ra sông. Khi tới bờ, chú ta nhanh tay thả ra để tránh nước. Rồi khỉ lại thoăn thoắt lên hàng rào, chỉ chờ khi chủ nhân ổn định thì lanh lẹ bám chặt vào lưng.

Hài nhất là khi đã lên được thuyền rồi khỉ ta vẫn có vẻ sợ sệt, ôm chủ không rời. Cảnh tượng vừa đáng yêu vừa hài hước này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. "Thật đáng yêu", "Cảnh tượng ngọt ngào quá", "Rõ ràng chú khỉ đang sợ khi ở dưới nước, nhưng hành động đáng yêu quá", "Thật tuyệt vời", "Thật sự muốn có một chú khỉ"... - là những bình luận thích thú của cư dân mạng.

Được biết, chú khỉ này đang sống ở khu bảo tồn Myrtle Beach Safari (Florida, Mỹ). Và anh Kody Antle - người huấn luyện thú của khu bảo tồn cũng là nhân vật trong đoạn clip đang lan truyền mạnh trên MXH cùng với chú khỉ của mình.

Muốn chèo thuyền mà lại sợ nước, chú khỉ thông minh có hành động khiến dân mạng thích thú - Ảnh 2.

Kody Antle và những chú khỉ ở khu bảo tồn.

Kody không phải một cái tên xa lạ, anh được mệnh danh là "Tarzan đời thực" khi được nuôi lớn cùng những con hổ, tinh tinh, voi, khỉ, báo, sư tử… Cha của anh là người sáng lập ra khu bảo tồn Myrtle Beach Safari và truyền cảm hứng cho Kody về tình yêu với những động vật hoang dã.

Từ nhỏ Kody đã sống chung với những loài thú dữ. Vì thế, anh được mệnh danh là "Tarzan đời thực".

Hiện tại, công việc của Kody là chăm sóc những con thú này. Anh cũng thường xuyên tới châu Á và châu Phi để đào tạo nhân viên cho các khu bảo tồn khác.

Kody từng chia sẻ rằng, động vật hoang dã cũng rất thông minh, tình cảm, chỉ cần con người dành thời gian tìm cách kết nối với chung. Rõ ràng dù là động vật hoang dã hay nuôi trong nhà thì chúng đều đáng yêu và đáng được yêu, đúng không?

M52

Tin mới