Đối đầu nảy lửa ở Syria, BTR-80 Nga sẵn sàng khai hỏa trước vòng vây xe bọc thép Mỹ

Trà Khánh | 19-06-2020 - 08:34 AM

(Tổ Quốc) - Các cuộc đối đầu giữa Quân đội Nga và Mỹ ở Đông Bắc Syria đang có dấu hiệu leo thang từng ngày, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu hai bên không chịu kiềm chế.

Theo chuyên trang hàng không Avia.Pro, các cuộc đối đầu giữa Quân cảnh Nga và liên quân Mỹ ở Đông Bắc Syria đang có dấu hiệu leo thang từng ngày khi các bên tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Cụ thể, Quân đội Mỹ cho thấy họ sẵn sàng tấn công vào đoàn xe tuần tra của Quân cảnh Nga đang làm nhiệm vụ ở Đông Bắc Syria, khi phía Nga tìm cách vượt qua một trạm kiểm soát của liên quân ở ngoại ô thành phố Al-Malikiyah, thuộc tỉnh Al-Hasakah vào hôm qua 18/6.

Từ đoạn video quay lại cuộc đụng độ trên cho thấy, một xe thiếp giáp chở quân BTR-80 của Quân cảnh Nga bị từ 3-4 xe bọc thép Mỹ vây kín, thậm chí họ còn sẵn sàng lao vào đoàn xe tuần tra của Nga.

Dựa trên hình ảnh từ cuộc đụng độ ở Al-Malikiyah, các chuyên gia quân sự của Avia.Pro nhận định, Quân cảnh Nga đã sẵn sàng nổ súng đáp trả các hành động khiêu khích của Mỹ khi cho tháp pháo của BTR-80 quay về phía sau.

Từ khoảng cách như vậy, súng máy 14,5mm KPVT trên BTR-80 hoàn toàn có thể xé nát xe bọc thép Mỹ chỉ với một loạt đạn. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ huy đoàn xe tuần tra Nga đã ra lệnh kiềm chế hành động, không được nổ súng trước.

Phía Mỹ cũng ngưng đuổi theo đoàn xe của Quân cảnh Nga khi họ vượt qua được trạm kiểm soát.

Được biết, đây là lần thứ ba liên tiếp trong 10 ngày qua liên quân Mỹ tìm cách chặn các đoàn xe của Quân cảnh Nga ở Al-Hasakah. Ngoài ra, người Mỹ còn tác động lên lực lượng dân chủ Syria (SDF) ngăn cản Nga mở một số tiền đồn ở vùng nông thôn Al-Hasakah.

Đại diện các lực lượng vũ trang Nga ở Syria hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các cuộc đối đầu với liên quân Mỹ ở vùng Đông Bắc. Nếu phía Mỹ vẫn tiếp tục có các hành động khiêu khích như trên thì rất có thể xung đột sẽ nổ ra.

BTR-80 của Quân cảnh Nga bị xe bọc thép Mỹ bao vây ở Đông Bắc Syria.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM