Em bé nhẹ nhất thế giới: Chào đời chỉ nặng 3 lạng, ngoại hình sau 15 năm gây choáng ngợp

Diệu Thuý | 08-12-2021 - 19:19 PM

(Tổ Quốc) - Diện mạo của cô bé sau 15 năm thực sự khiến cư dân mạng cả thế giới phải bất ngờ và khâm phục sự bền bỉ của bố mẹ em.

Cô bé nặng 280gram

Cùng với sự phát triển của thời đại, thu nhập của con người từng bước được cải thiện, mức sống cũng dần được nâng cao. Vậy nên mỗi gia đình đều chú trọng đến việc đầu tư chăm sóc con cái từ khi chúng mới chỉ ở trong bụng mẹ. 

Mẹ bầu ngày nay hầu hết đều ăn uống đầy đủ và bổ sung nhiều loại thực phẩm chức năng để hấp thụ được tối đa những dinh dưỡng cần thiết. Bởi vậy mà không quá bất ngờ khi theo thống kê của WHO cân nặng trung bình của em bé mới chào đời tăng nhanh trong những năm gần đây.

Em bé nhẹ nhất thế giới: Chào đời chỉ nặng 3 lạng, ngoại hình sau 15 năm gây choáng ngợp - Ảnh 1.

Emilia Taylor và mẹ cô bé. Hình ảnh: Baijiahao

Thế nhưng trường hợp đặc biệt của một bé gái ở Mỹ đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Bé gái người Mỹ này chỉ nặng 280gram, thậm chí chưa đến một pound và chỉ dài 25 cm, chào đời tại Miami vào ngày 24 tháng 10 năm 2006 và được mệnh danh là "em bé nhẹ cân nhất thế giới". 

Mức cân nặng bình thường của một trẻ sơ sinh nên nằm trong khoảng từ 2,5kg đến 4kg, nếu không sẽ gặp phải các vấn đề về thể chất, thậm chí làm ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của trẻ.

Chiều dài 25 cm và trọng lượng chỉ 280 gram, đây dường như là một nhân vật sẽ chỉ xuất hiện trong thế giới của người tí hon.

Em bé nhẹ nhất thế giới: Chào đời chỉ nặng 3 lạng, ngoại hình sau 15 năm gây choáng ngợp - Ảnh 3.

Bàn chân của cô bé còn dài chưa bằng 2 đốt ngón tay của người lớn. Hình ảnh: Baijiahao

Thực tế thì bé gái này không được sinh ra một cách bình thường như những em bé khác. Mẹ bé gái sinh ra em ở tuần thai thứ 22, tức là em bé sinh non trước khoảng hơn 5 tháng so với dự kiến sinh. Lúc này em bé còn chưa phát triển hoàn thiện trong cơ thể mẹ, việc sinh non quá sớm vô cùng có hại cho sức khoẻ cả mẹ và bé.

Sinh non đồng nghĩa với việc khả năng tử vong trong quá trình sinh nở rất cao, quá trình nuôi nấng sau này cũng yêu cầu sự chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận của cha mẹ, bởi em bé rất dễ mắc phải các bệnh nan y khó chữa.

Em bé nhẹ nhất thế giới: Chào đời chỉ nặng 3 lạng, ngoại hình sau 15 năm gây choáng ngợp - Ảnh 4.

Hình ảnh: Baijiahao

Bố mẹ cô bé không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy con mình lần đầu tiên. Điều đáng nói là các bác sĩ lo lắng rằng cô bé không thể sống sót hay lớn lên một cách bình thường với cân nặng như vậy khi ra khỏi bụng mẹ. Thế nhưng phép màu kỳ diệu đã đến với gia đình em.

Cha mẹ đặt tên cho em là Emilia Taylor. Là một đứa trẻ sinh non, em mắc phải rất nhiều căn bệnh kỳ lạ. Điều nghiêm trọng nhất là trung tâm hô hấp không thể hoạt động bình thường vì sự phát triển chưa hoàn thiện. Nói cách khác, Emilia thường sẽ bị ngưng thở.

Vì vậy, trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình huống thường thấy nhất là Emilia đột ngột tắt thở, các nhân viên y tế luôn theo dõi sát sao bên cạnh ngay lập tức nhẹ nhàng chạm vào cơ thể để giúp em thở lại bình thường.

Nữ thần xinh xắn

Không chỉ có vấn đề về hô hấp, với Emilia việc ăn và tiêu hoá cũng là chuyện vô cùng khó khăn. May mắn thay, dưới sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ của nhân viên y tế và bố mẹ, Emilia Taylor không những không mắc các bệnh lý khác nhau do sinh non, mà còn dần phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đã 15 năm kể từ khi Emilia Taylor chào đời, hiện cô gái nhỏ chỉ nặng chưa đến 3 lạng năm nào giờ đã trở thành một nữ thần xinh đẹp với thân hình cân đối. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng và xúc động trước sự kỳ diệu của tạo hoá. 

Em bé nhẹ nhất thế giới: Chào đời chỉ nặng 3 lạng, ngoại hình sau 15 năm gây choáng ngợp - Ảnh 6.

Nhan sắc tựa nữ thần của Emilia Taylor - cô bé chào đời chỉ nặng 280gram. Hình ảnh: Baijiahao

Từ em bé nhẹ cân nhất thế giới ở Miami, chúng ta có thể thấy được sự nỗ lực bền bỉ của bố mẹ, đội ngũ y tế cũng như chính bản thân cô bé.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM