Fan quá khích đấm nhau trên khán đài, tràn vào sân đập phá banh chành màn hình VAR

HOÀNG ANH | 01-11-2021 - 08:56 AM

(Tổ Quốc) - Sự cố diễn ra trong trận đấu giữa Gremio và Palmeiras ở giải VĐQG Brazil.

Ở trận này, Gremio vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 12 do công của Diego Souza. Tuy vậy, hàng thủ Gremio lại chơi cực kỳ lỏng lẻo và để đội khách ngược dòng thành công bằng những bàn thắng phút cuối các hiệp.

Ở hiệp một, Raphael Veiga ghi tới 2 bàn liên tiếp trong những phút bù giờ (45 1' và 45 5'), giúp Palmeiras kết thúc hiệp đầu với lợi thế dẫn trước 2-1. Tới phút 90 4', Breno Lopes ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Trận thua này khiến Gremio tiếp tục ngụp lặn ở vị trí thứ 19 (áp chót) vô cùng thất vọng. Sau 27 vòng đấu, họ chỉ có 26 điểm với 7 thắng, 5 hoà và 15 thua. Quá bức xúc vì thành tích vô cùng tồi tệ của đội nhà, fan Gremio không thể giữ bình tĩnh. 

Sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục fan quá khích tràn xuống sân đập phá đồ đạc, máy móc. Đoạn clip cho thấy các cầu thủ và trọng tài tức tốc di chuyển vào đường hầm để tránh bị tổn hại thể chất. Nhóm CĐV chạy tới khu kỹ thuật, phá banh chành thiết bị truyền hình và màn hình phục vụ trọng tài xem lại video.

Fan Gremio tràn xuống sân đập phá

Trong đường hầm, cầu thủ 2 đội đứng tập trung, nghe ngóng tình hình. Họ chưa thể rời sân, gương mặt thể hiện sự hốt hoảng. Phía bên ngoài, nhóm fan cởi trần tiếp tục đập phá micro đặt ở đường biên, kéo đứt dây cáp và đá vỡ khung kính dán chữ VAR để che nắng mưa cho màn hình video. Phông nền phỏng vấn cầu thủ cũng bị lôi ra sân.

Phóng viên tác nghiệp trận đấu cũng bị vạ lây. Trên đường rút về khán đài, nhóm fan này lấy ghế, áo bib ném về phía phóng viên đang ôm máy bỏ chạy. Tình hình chỉ ổn định trở lại khi lực lượng cảnh sát cầm khiên chống biểu tình xuất hiện để đảm bảo an ninh.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM